- Công an phường Kiến Hưng kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 5
- Khoảnh khắc cây xà cừ cổ thụ bật gốc đè bẹp ô tô trên đường Trần Phú
- Bão số 5 suy yếu thành áp thấp, Hà Nội và Bắc bộ mưa trắng trời
Theo đó, bão số 5 ( có tên quốc tế Kajiki) hình thành trên Biển Đông sau khi áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines tràn vào, rồi mạnh lên thành bão rất nhanh, có tốc độ di chuyển cũng rất nhanh khi đi vào Biển Đông.
Trong phần lớn thời gian ở trên biển, bão thường xuyên di chuyển với tốc độ từ 20 - 25 km/giờ, cường độ mạnh lên rất nhanh.
Trước đó, tối và đêm 22/8, khi mới vào Biển Đông, bão số 5 là áp thấp nhiệt đới, có gió mạnh cấp 6 - cấp 7. Đến sáng 23/8, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Thời điểm này, bão số 5 có cường độ cấp 8, giật cấp 10.
![]() |
Bão số 5 gần như đứng yên trong 3 giờ đồng hồ ở khu vực ven biển giáp đất liền Nghệ An- Hà Tĩnh vào chiều qua 25/8 |
Chỉ hơn 24 giờ sau, chiều 24/8, bão đã mạnh lên cấp 14. Như vậy, bão số 5 đã mạnh lên 8 cấp chỉ trong 2 ngày, đây cũng là cơn bão có vòng đời rất ngắn.
Bão hình thành từ ngày 23/8 và đất liền trong ngày 25/8, tức là vòng đời cơn bão này chỉ khoảng 3 ngày.
Điểm đặc biệt và dị thường nữa là bão số 5 có hoàn lưu rất rộng, gần như bao trùm toàn bộ Biển Đông, gây mưa diện rộng từ Bắc bộ đến miền Trung. Trong đó, trọng tâm mưa lớn nhất là khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh.
Đặc biệt, khi áp sát bờ biển Trung bộ, bão bất ngờ đi chậm lại và có thời điểm gần như đứng yên hơn 3 giờ và gây ra gió mạnh trên đất liền.
Khi đổ bộ lên đất liền, bão số 5 tiếp tục di chuyển rất chậm và quần thảo trên đất liền khoảng 10 tiếng, đây là yếu tố gia tăng mức độ nguy hiểm của cơn bão.
Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, bão số 5 mạnh cực đại trước khi đổ bộ, ở cấp 14, giật cấp 17, sức mạnh tương đương bão Yagi (bão số 3 năm 2024) và mạnh hơn bão Doksuri (bão số 10 năm 2017).
Tuy nhiên, sau khi đứng yên khoảng 3 tiếng ở vùng ven biển, bão số 5 đã ma sát với đất liền và giảm cấp, khi đổ bộ vào đất liền Nghệ An- Hà Tĩnh, bão số 5 chỉ còn ở cường độ cấp 12, giật cấp 14.
![]() |
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, khu vực Hà Nội từ đêm qua đến 26/8 đã có mưa xối xả, các tuyến đường ngập sâu, giao thông tê liệt trên nhiều con phố |
Đến sáng 26/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5 đã di chuyển sang Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8; áp thấp đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, mưa lớn ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An; gió mạnh và sóng lớn ở vịnh Bắc bộ còn kéo dài trong những ngày tới. Trong đó, vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, trung du Bắc bộ có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Từ chiều tối 26/8 đến trưa 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.
Ngoài ra, chiều tối và và đêm 26/8, các nơi khác ở Bắc bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm; ở khu vực Nghệ An đến Hà Tĩnh, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
Từ chiều 27/8, mưa lớn ở khu vực Bắc bộ giảm dần.