Những dấu ấn nổi bật của Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lời tòa soạn: Chủ động dự báo, đánh giá tình hình, các yếu tố, thời cơ và thách thức khi đời sống - xã hội bắt đầu giai đoạn “bình thường mới” hậu đại dịch Covid-19, lực lượng Công an Thủ đô - được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Công an và thành phố Hà Nội, sự đồng hành, phối hợp của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở, sự tin yêu của người dân Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nỗ lực xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. An ninh Thủ đô cùng điểm qua những dấu ấn nổi bật của Công an Hà Nội năm 2022.
Công an Hà Nội vinh dự nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Chính phủ với những chiến công xuất sắc trong năm 2022. (Trong ảnh: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Chính phủ cho Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội)

Công an Hà Nội vinh dự nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Chính phủ với những chiến công xuất sắc trong năm 2022. (Trong ảnh: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Chính phủ cho Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội)

1. Đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và Cờ thi đua của Chính phủ. Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 (diễn ra ngày 19 và 20-12-2022), CATP Hà Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và Cờ thi đua của Chính phủ. Vinh dự, phần thưởng cao quý này ghi nhận trong năm công tác 2022, lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ; tham mưu với Thành ủy, UBND TP Hà Nội xây dựng, triển khai các Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết các vấn đề tồn tại, phức tạp nổi lên trên địa bàn Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

2. Ngày 20-12-2022, Đảng ủy CATP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô năm 2023. Với các nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể, Nghị quyết số 16 chỉ rõ giải pháp trọng tâm đột phá trong năm 2023: Huy động cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ-TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị, trọng tâm là hiện đại về con người, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho Công an cấp huyện, phường, xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác Công an.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an

3. Xây dựng, triển khai Nghị quyết số 09 của Đảng ủy CATP Hà Nội về “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CATP Hà Nội đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Ngày 3-3-2022, Đảng ủy CATP Hà Nội ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CATP Hà Nội đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết mang tính “xương sống” để các đơn vị trong Công an Hà Nội từng bước xây dựng, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có tâm, có tầm, thực sự chuyên nghiệp chuyên sâu về trình độ nghiệp vụ, là chuyên gia trong lĩnh vực phụ trách, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Nghị quyết số 09 được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở đánh giá tổng kết, sơ kết thực tiễn; nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, chủ trương, phương hướng, quy định của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và công tác cán bộ tại nhiều văn bản. Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 09 đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân thiếu sót và đánh giá đúng thực trạng tình hình cán bộ chỉ huy trong CATP Hà Nội hiện nay.

4.Bảo vệ tuyệt đối an toàn SEA Games 31 và gần 2.000 lượt kỳ, cuộc quan trọng. Năm 2022, CATP tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn gần 2.000 lượt kỳ, cuộc, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố; đặc biệt là Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) - sự kiện thể thao lớn nhất khu vực. SEA Games 31 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước, các yếu tố an ninh phi truyền thống diễn biến rất phức tạp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn. CATP và các lực lượng tham gia phương án triển khai từ sớm, bài bản, kỹ lưỡng, quyết liệt và hiệu quả; huy động mọi lực lượng với trang thiết bị hiện đại, triển khai đồng bộ các biện pháp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội giao.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tiếp Đoàn công tác Cơ quan Biên mậu Canada

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tiếp Đoàn công tác Cơ quan Biên mậu Canada

5. Kiềm chế, kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Thủ đô. Năm 2022, CATP Hà Nội đã triển khai toàn diện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần phục vụ đắc lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô sau đại dịch Covid-19. Coi trọng phòng ngừa tội phạm theo chiều sâu, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ gắn với quản lý, cảm hóa, giáo dục các đối tượng có nguy cơ phạm tội tại địa bàn cơ sở.

Chủ động dự báo và triển khai toàn diện các biện pháp phòng, chống tội phạm, qua đó kéo giảm 19,8% (so với thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát) số vụ phạm tội về tệ nạn xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đã vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được tập trung, khẩn trương điều tra làm rõ; công tác đấu tranh, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, chất lượng ngày càng nâng cao… Đặc biệt, Công an Hà Nội đã khám phá nhiều vụ án lớn, gây tiếng vang, được lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP Hà Nội biểu dương, khen thưởng. Như vụ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm; phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an khám phá chuyên án, đấu tranh với ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất từ 1.570 - 2.190%/năm qua ứng dụng điện thoại do 1 đối tượng người nước ngoài cầm đầu, triệu tập gần 300 đối tượng có liên quan...

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ tại TP Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ tại TP Hà Nội

6. Triển khai 54 dịch vụ công trực tuyến từ ngày 10-10-2022. CATP Hà Nội triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn TP Hà Nội. Đề án 06 của Chính phủ hướng tới việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu các bộ, ngành, địa phương, hướng tới phục vụ 5 nhóm tiện ích cốt lõi, mang lại lợi ích rất lớn cho đất nước, cho công dân, cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Hà Nội là địa phương đầu tiên được Chính phủ lựa chọn làm điểm trong việc triển khai thực hiện Đề án 06. Trong gần 1 năm triển khai thực hiện, với vai trò thường trực Ban Chỉ đạo 06 thành phố, CATP Hà Nội đã tham mưu triển khai nhiều nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án và bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, CATP Hà Nội là đơn vị đi đầu của TP Hà Nội trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Cụm tượng đài các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; Cảnh sát giao thông ở nút giao thông Quang Trung - Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là địa chỉ nhiều ý nghĩa đối với người dân Thủ đô và du khách

Cụm tượng đài các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; Cảnh sát giao thông ở nút giao thông Quang Trung - Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là địa chỉ nhiều ý nghĩa đối với người dân Thủ đô và du khách

7. Nhường lại sự sống cho bao người khác - Sự hy sinh không không bao giờ bị lãng quên. Trận chiến quả cảm, khốc liệt với giặc lửa, cứu thoát gần 10 người tại một quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy ngày 1-8-2022 đã khiến 3 cán bộ, chiến sĩ ưu tú của Công an Hà Nội hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đó là Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy. Nhường lại sự sống cho bao người khác; đó thực sự là tấm gương sáng chói về ý chí chiến đấu, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, thể hiện phẩm chất cao đẹp của người Công an nhân dân “Bản lĩnh - Nhân văn - Vì nhân dân phục vụ”, sẵn sàng vì bình yên của cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, là tấm gương sáng về tinh thần “Vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”, tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Công an Thủ đô, là nguồn động lực, thôi thúc cổ vũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà, tri ân thân nhân Liệt sĩ Công an nhân dân Nguyễn Văn Ngữ

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà, tri ân thân nhân Liệt sĩ Công an nhân dân Nguyễn Văn Ngữ

Để ghi nhận và tri ân sự hy sinh của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân vào chiều 5-8-2022 tại Nhà tang lễ Quốc gia. Trước đó, CATP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu trách, thực hiện các thủ tục cần thiết để Chủ tịch nước có Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Quyết định của Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công, cùng nhiều quyết định khen thưởng đối với 3 liệt sĩ.

Công an Hà Nội chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Công an Hà Nội chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

8. Tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, để nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động của Công an xã, thị trấn chính quy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, giải quyết hiệu quả tình hình an ninh, trật tự ngay tại cơ sở. Năm 2022, CATP Hà Nội đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động của Công an xã, thị trấn chính quy, như: ban hành Nghị quyết số 15 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; triển khai các Cụm Công an xã, thị trấn để hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xác định tính chất địa bàn các xã thị trấn, xây dựng khung tiêu chí bố trí cán bộ Công an xã, thị trấn theo tính chất từng địa bàn; hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng xây dựng 79 trụ sở Công an xã, dự kiến sẽ khởi công xây dựng trong quý I-2023. Theo kế hoạch, trong năm 2023, 100% Công an xã sẽ có trụ sở xây dựng mới, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an Thủ đô

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an Thủ đô

Hết sức quan tâm, chia sẻ với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ cơ sở, ngày 26-3-2022, Giám đốc CATP Hà Nội đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với các đồng chí nữ Cảnh sát khu vực, Công an xã để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của các đồng chí nữ công tác trực tiếp tại địa bàn cơ sở, trên cơ sở đó kịp thời có chính sách động viên, khích lệ phù hợp.

Nhiều danh thủ đầu quân về Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội

Nhiều danh thủ đầu quân về Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội

9. Công an Hà Nội vinh dự được tiếp quản Câu lạc bộ bóng đá Công an nhân dân. Thực hiện “Đề án phát triển Câu lạc bộ bóng đá Công an nhân dân theo hướng chuyên nghiệp”, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo chuyển giao Câu lạc bộ bóng đá Công an nhân dân về CATP Hà Nội quản lý và đổi tên thành Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, với kỳ vọng sẽ tiếp nối truyền thống của một đội bóng từng 4 lần đoạt chức vô địch toàn quốc, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, là niềm tự hào của người hâm mộ và cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

Đánh giá sức mạnh của câu lạc bộ Công an Hà Nội ở thời điểm hiện tại, Huấn luyện viên trưởng của Câu lạc bộ, ông Paulo Foiani (từng có 5 năm, giai đoạn 1997-2001 đứng trên cương vị Đội trưởng của Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Coritiba, Brazil) khẳng định: Tôi cảm thấy rất hào hứng với công việc mới và sẽ nỗ lực gắn kết các cầu thủ thành một khối đoàn kết, vững mạnh về chuyên môn, để đạt được kết quả tốt ở mùa giải năm nay”. Được biết, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để các cầu thủ vững tâm, thi đấu hết mình ngay từ trận đấu đầu tiên, cũng như hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra - giành thứ hạng cao ở đấu trường V.League 2023 (từ ngày 3-2-2023 đến ngày 20-8-2023).