Những chiêu trò tinh vi của đường dây mua bán hàng nghìn công cụ, vũ khí thô sơ qua mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiêu trò của các đối tượng đường dây mua bán hàng nghìn công cụ, vũ khí thô sơ qua mạng xã hội là: đeo khẩu trang gần kín mặt khi livestream; tuân thủ nghiêm quy định gửi – thuê chuyển hàng ở những lần giao dịch đầu tiên; thuê nhiều căn hộ ở chung cư cao cấp để cất giấu hàng…

Đồng loạt triệu tập, khám xét gần 10 đối tượng

Như ANTĐ đã thông tin, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) trao đổi, đề nghị phối hợp với CAH Gia Lâm, Hà Nội xác minh thông tin về đối tượng có hành vi bán các loại dao kiếm, công cụ hỗ trợ, súng bắn điện, dùi cui diện, bình xịt hơi cay....đang cư trú trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Vợ chồng Ninh - Hoa tại cơ quan Công an

Vợ chồng Ninh - Hoa tại cơ quan Công an

Quá trình xác minh, lực lượng CSHS CAH Gia Lâm và trinh sát Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm rõ: đối tượng Nguyễn Đăng Ninh (SN 1987; quê quán Quảng Ninh; tạm trú tại Tòa S2.08 khu Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm); là quản trị kênh Youtube "Đao kiếm phong thủy”, Facebook “Hùng Lâm”(Hưng Móng Cái) thường xuyên đăng tải video clip, livestream quảng cáo tài khoản mua, bán vũ khí thô sơ, dao, kiếm, công cụ hỗ trợ trên mạng internet.

Đây là đầu mối chuyên nhập lậu vũ khí thô sơ, kiếm, công cụ hỗ trợ cung cấp cho nhóm đối tượng hoạt động ở miền Bắc và một số tỉnh thành trên cả nước. Tháng 2-2021, đối tượng Ninh đã bị Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh xử phạt hành chính về hành vi mua bán vũ khí thô sơ.

Người mua xem chọn qua mạng sau đó sẽ nhận được “hàng” qua đường chuyển phát nhanh. Trợ giúp cho Ninh là vợ anh ta, Vũ Kim Hoa (SN 1990); sử dụng tài khoản zalo "Hưng Móng Cái". Hoa và Ninh đều từng bị Công an Quảng Ninh phạt hành chính về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Số tang vật bị thu giữ

Số tang vật bị thu giữ

Sau thời gian xác lập kế hoạch đấu tranh, rạng sáng 14-1, tại trước sảnh toà S2.08, tổ công tác Đội CSHS CAH Gia Lâm phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng CSHS CATP Hà Nội đã tiến hành bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Đăng Ninh, Vũ Kim Hoa; Tô Xuân Hiên (SN 1995; trú ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội); Cao Xuân Khuê (SN 1977; trú ở Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội);

Khi các đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ lên xe ô tô do Cao Xuân Khuê điều khiển. Tổ công tác tiến hành khám xét, thu giữ 2.798 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ (trong đó: hơn 300 kiếm các loại, gần 600 bình xịt hơi cay, hơn 160 dùi cui điện, hơn 600 dao các loại, gần 200 gây ba khúc, hơn 500 đao và các công cụ khác như: đèn pin chích điện, mã tấu...)

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 15-1-2022, lực lượng Công an tổ chức phân công 4 mũi triệu tập, khám xét các đối tượng tại quận Long Biên, tỉnh Bắc Giang, TP. Hạ Long và TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể kết quả triệu tập, khám xét nhà đối tượng Nguyễn Văn Lâm (SN 1980, HKTT: xã Nhân Hòa, Nhã Nam, Bắc Giang); thu giữ 20 dùi cui điện; 2 điện thoại di động; 1 xe ô tô Mazda CX3;

triệu tập, khám xét các đối tượng Nguyễn Minh Luân (SN 1980, HKTT TP Hạ Long); Tô Xuân Hiên (SN 1995, HKTT Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội), thu giữ 2 bình màu đen, 1 khóa số 8, 1 súng bằng nhựa, 2 côn nhị khúc;

triệu tập, khám xét nhà đối tượng Vũ Thanh Hải (SN 1975) và đối tượng Phạm Ngọc Diệp (SN 1979) đều có HKTT tại Móng Cái, Quảng Ninh, thu giữ 46 đèn pin chích điện, 2 gậy 3 khúc, 2 dùi cui điện.

Tổng số tang vật thu giữ là 2.874 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại.

Nhận diện thủ đoạn

Chỉ huy đội CSHS – CAH Gia Lâm cho biết, kết quả đấu tranh đã nhận diện nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi của các đối tượng. Theo đó, các đối tượng đặt hàng thông qua đối tượng trung gian chuyển tiền qua tài khoản, từ đó đối tượng trung gian đặt hàng thẩm lậu qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc (cửa khẩu Móng Cái, Tân Thanh), chuyển thẳng về địa chỉ người mua hàng. Hạn chế thấp nhất việc tập trung hàng tại địa điểm thứ 3.

Khi “hàng” đã vào được nội địa, các đối tượng lợi dụng các khu chung cư mới, chưa có quản lý chặt chẽ, thuê phòng làm kho chứa, phòng livestream bán hàng. Khi livestream, đăng youtube các đối tượng đeo mặt nạ, sử dụng tài khoản zalo ảo để nhận đơn hàng, chuyển hàng.

CQĐT đang tập trung đấu tranh, làm rõ dấu hiệu các đối tượng cấu kết với nhân viên công ty chuyển phát, chuyển hàng lòng vòng, hàng một nơi, kho mồt nơi để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cụ thể trong vụ án này: các đối tượng chứa hàng tại kho Gia Lâm nhưng câu kết với nhân viên công ty chuyển phát chở hàng từ Gia Lâm xuống Hạ Long, làm giấy tờ mã vận đơn tại Hạ Long, sau đó mới chuyển hàng đến địa chỉ của người mua hàng. Hàng thường được ngụy trang với tên gọi các dụng cụ thể thao.

“Đây là ổ nhóm đối tượng có hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với quy mô lớn, hoạt động trên các trang mạng xã hội, số lượng người theo dõi, người xem livestream rất đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT”, chỉ huy CAH Gia Lâm cho biết, và nhấn mạnh, từ việc triệt phá thành công ổ nhóm trên, cơ quan Công an khuyến cáo cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về công tác quản lý nhà nước về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đồng thời đăng tải các thông tin liên quan công tác đấu tranh, xử lý để cảnh báo răn đe.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ cửa khẩu, các đường mòn, lối mở, kiểm tra, kiểm soát các tuyến quốc lộ, đường liên tỉnh… tránh để các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng cấm, nhất là vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo…trong dịp tết.

Một yêu cầu quan trọng là cần thiết có sự phối hợp các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet quản lý các thông tin trên không gian mạng, quản lý số điện thoại chính chủ, tài khoản ngân hàng chính chủ, tránh để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.