Những chiến sỹ cứu hỏa dũng cảm cứu người

ANTD.VN - Trong mỗi vụ cháy đều xuất hiện những tấm gương quả cảm của các chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nhận nguy hiểm về mình vì sự an toàn của người dân.
Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường, kịp thời hướng dẫn, đưa nạn nhân xuống vị trí an toàn tại vụ cháy nhà dân ở phố Trung Kính

Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường, kịp thời hướng dẫn, đưa nạn nhân xuống vị trí an toàn tại vụ cháy nhà dân ở phố Trung Kính

Ở mỗi trái tim người lính cứu hỏa, lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm không phải làm để hư danh, mà đó là những hành động thiết thực được chính những người dân yêu mến. Họ thể hiện tinh thần trách nhiệm không phải để đánh đổi lấy vật chất hay tiếng khen ngợi mà sự hy sinh chỉ cần một điều duy nhất “vì sự an toàn, bình yên, hạnh phúc của nhân dân”.

Trong tháng 11-2025 đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn. Sự kịp thời của những người lính cứu hỏa đều đã bảo toàn được tính mạng của người dân. Cụ thể, 2h ngày 15-11-2025, đã xảy ra cháy tại số nhà dân ở phố Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 và khu vực số 11 - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động phương tiện và CBCS đến làm nhiệm vụ. Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, qua thông tin trinh sát, nhận định đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 7 của ngôi nhà 7 tầng và có người mắc kẹt bên trong, Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ chiến sỹ mang theo thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở di chuyển lên các tầng phía trên để tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ người còn mắc kẹt trong đám cháy; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, ngăn cháy lan ra các tầng liền kề và nhà dân lân cận.

Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, “chạy đua” với thời gian để dập tắt đám cháy và tìm kiếm cứu nạn, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong khi làm nhiêm vụ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời đưa 1 nạn nhân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn. Đó là chị N.T.T sinh năm 1988 chủ nhà.

Thời điểm tiếp cận hiện trường cháy tại đường Bưởi, phường Giảng Võ, lực lượng chức năng đã giải cứu được 5 người trong ngôi nhà (4 người lớn, 1 trẻ nhỏ) thoát ra ngoài an toàn.

Thời điểm tiếp cận hiện trường cháy tại đường Bưởi, phường Giảng Võ, lực lượng chức năng đã giải cứu được 5 người trong ngôi nhà (4 người lớn, 1 trẻ nhỏ) thoát ra ngoài an toàn.

Tiếp đến, khoảng 18h59 ngày 20-11-2025, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại số 42A đường Bưởi, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 và khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động phương tiện và CBCS tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ngay khi có mặt tại hiện trường, qua trinh sát, xác định đám cháy phát sinh tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng và hiện còn 2 người mắc kẹt bên trong, Chỉ huy chữa cháy ngay lập tức triển khai lực lượng mang theo phương tiện bảo hộ, bình thở tổ chức trinh sát, tiếp cận các tầng phía trên để tìm kiếm và cứu nạn; đồng thời triển khai đội hình phá cửa cuốn tại tầng 1 để dập tắt đám cháy.

Nỗ lực làm nhiệm vụ, đến khoảng 20h48 cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp với Công an phường Giảng Võ hướng dẫn 3 người thoát nạn đồng thời cứu được 2 người (trong đó có 1 trẻ em) ra ngoài an toàn, bảo vệ không để cháy lan lên các tầng phía trên của căn nhà và không chảy lan sang các nhà dân lân cận.

Còn nhớ hình ảnh những người lính cứu hỏa dũng cảm cứu người mắc kẹt trong vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h54 ngày 24-11-2025 tại đường Thanh Liệt, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. Khi xảy ra hỏa hoạn trong nhà có 5 người mắc kẹt gặp nguy hiểm. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31 và khu vực số 13 - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng 24 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, Chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động thêm 1 xe chỉ huy trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy phát sinh tại khu vực nhà bếp tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng, có người mắc kẹt bên trong. Chỉ huy chữa cháy đã lập tức triển khai lực lượng hướng dẫn người bị nạn di chuyển lên tầng mái của ngôi nhà theo cầu thang bộ; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, ngăn không để cháy lan lên các tầng và nhà dân xung quanh.

Các lực lượng làm nhiệm vụ, đến khoảng 2h36 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đưa được 5 người (gồm 2 người lớn và 3 trẻ em) đến nơi an toàn.

Việc tổ chức chữa cháy, cứu nạn nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và đầy trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội trong các vụ cháy đã tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác ứng phó với các tình huống cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho nhân dân, góp phần củng cố thêm niềm tin yêu của nhân dân Thủ đô đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và những người lính cứu hỏa Công an Thủ đô nói riêng.