- Công an Thủ đô - hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ
- Gây án tại hơn 30 quốc gia, ổ nhóm siêu trộm bị Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội “hốt” trọn
![]() |
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng (thứ tư từ trái sang), Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc khám phá vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương... |
Lần theo dấu vết tội phạm
Đêm 27-10-2017, Lê Thanh Tùng (SN 1986, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, nay là phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), cùng Vương Sĩ Long và 6 thanh niên khác đến một quán bar tại phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm (cũ), Hà Nội để uống rượu. Đến 1h30 ngày 28-10-2017, tại quán này xuất hiện thêm nhóm của Đỗ Hoàng Hiệp (Hiệp "máu"), trú tại khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội cùng Vũ Thành Long, Nguyễn Hữu Thọ...
Do trước đó Tùng có mâu thuẫn với Hiệp nên xảy ra xô xát giữa 2 nhóm. Nhóm của Tùng, Long cùng một số đối tượng khác dùng hung khí gây thương tích cho 3 thanh niên thuộc nhóm của Hiệp. Thương tích đã được Trung tâm Pháp y Hà Nội kết luận: Đỗ Hoàng Hiệp có tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 47%; Vũ Thành Long là 19% và Nguyễn Hữu Thọ là 3%. Tổng số tổn hại sức khỏe của 3 nạn nhân nêu trên là 69%. Hành vi của bị can Lê Thanh Tùng và Vương Sĩ Long cấu thành tội "Cố ý gây thương tích".
Ngày 21-11-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (cũ) đã kết luận điều tra vụ án hình sự cùng 2 bị can là Lê Thanh Tùng và Vương Sỹ Long về tội "Cố ý gây thương tích". Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đề nghị Viện Kiếm sát nhân dân cùng cấp truy tố trước tòa án các bị can theo tội danh đã viện dẫn. Điều đáng nói, ngay sau khi gây án, Tùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra phát lệnh truy nã.
Trước tính chất côn đồ, nguy hiểm đối với xã hội do nhóm Tùng gây ra, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, phòng nghiệp vụ và công an địa bàn truy bắt, xử lý nghiêm đối tượng bỏ trốn. Ngay sau đó, Công an phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm (cũ), nay là Công an phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bắt giữ Lê Thanh Tùng theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm (cũ) về hành vi "Cố ý gây thương tích". Tại cơ quan Công an, Tùng không khai nhận gì về hành vi phạm tội của mình và còn khai bản thân đang mắc bệnh tâm thần nên không hợp tác trong quá trình điều tra.
Vài ngày sau, bà Nguyễn Thị C, trú tại đường Bạch Đằng, Hà Nội là mẹ đẻ của Tùng đến Cơ quan cơ quan Công an giao nộp bộ hồ sơ bệnh án điều trị nội trú bệnh tâm thần (bản sao) của Tùng do Bệnh viện Tâm thần Trung ương I - Bộ Y tế cấp ngày 21-12-2017.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhận thấy bị can Tùng có dấu hiệu sử dụng bệnh án tâm thần giả. Quá trình đấu tranh khai thác đối tượng, cơ quan điều tra xác định sau khi Tùng gây án đã làm giả bệnh án tâm thần để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Tùng khai đã tìm mọi mối quan hệ để “chạy tội” và giữa tháng 11-2017, Tùng thông qua mối quan hệ xã hội đã liên hệ với Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1984, là Kỹ thuật viên trưởng - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) để nhờ làm bệnh án tâm thần giả cho Tùng. Sơn đồng ý và gặp Thân Thái Phong (SN 1977), là Phó Trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi (Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) nhờ Phong giúp đỡ về việc Sơn có người nhà muốn làm bệnh án tâm thần không khám, không điều trị nội trú. Phong đồng ý “giúp đỡ” với chi phí khoảng 85 triệu đồng. Tùng đã chuyển cho Phong, Sơn 85 triệu đồng và tiến hành các thủ tục lập hồ sơ bệnh án.
Sau khi hoàn thiện xong hồ sơ bệnh án của Tùng, Phong yêu cầu bộ phận điều dưỡng nộp lưu trữ hồ sơ bệnh án cho Phòng Kế hoạch tổng hợp, đồng thời xin sao bệnh án với mục đích người nhà “xin cấp thuốc” cho bệnh nhân. Khi đã có bệnh án của Lê Thanh Tùng, Phong đưa cho Sơn và Sơn giao bệnh án cho Tùng tại cổng Bệnh viện Tâm thần trung ương I hai ngày sau đó. Toàn bộ số tiền 85 triệu đồng, Phong đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
![]() |
| Hồ sơ bệnh án tâm thần bị cáo làm giả để trốn tội |
Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định có một số người là bác sỹ, điều dưỡng Khoa Tâm thần người cao tuổi (Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) có sai phạm trong việc lập, ký xác nhận hồ sơ bệnh án theo đề nghị và chỉ đạo của Thân Thái Phong. Tuy nhiên, những người này thực hiện hành vi sai phạm do nể nang, tin tưởng Phong, không được Phong bàn bạc hay hưởng lợi, không biết mục đích của Phong. Xét tính chất, mức độ thấy không cần thiết phải xử lý về hình sự nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Phanh phui nhiều vi phạm nghiêm trọng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố các bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Tùng, Thân Thái Phong và Nguyễn Tuấn Sơn, đồng thời có công văn đề nghị Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cung cấp thông tin, tài liệu kiểm tra hàng chục hồ sơ của bệnh nhân đã điều trị tại bệnh viện này có nghi vấn để phục vụ công tác điều tra mở rộng.
Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 rà soát trong số hơn 90 hồ sơ của bệnh nhân từng điều trị tại bệnh viện, phát hiện nhiều hồ sơ được làm giả. Trong số này có hơn 40 hồ sơ mang tên các đối tượng xã hội...
Theo Công an thành phố Hà Nội, hành vi của các bác sỹ không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp mà còn bao che, tiếp tay, tạo điều kiện để người phạm tội dùng bệnh án giả trốn tránh việc xử lý của cơ quan thực thi pháp luật.
![]() |
| Các bị cáo Phong, Tùng, Sơn tại phiên toà |
Ngày 19-4-2019, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án và tuyên phạt bị cáo Thân Thái Phong 10 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Tuấn Sơn bị phạt 30 tháng tù về tội môi giới hối lộ. Bị cáo Lê Thanh Tùng bị phạt 30 tháng tù về tội đưa hối lộ.
Việc điều tra khám phá vụ án có ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội và tạo niềm tin mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Với chiến công có ý nghĩa quan trọng này, lãnh đạo Bộ Công an, Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội đã trao khen thưởng, biểu dương và ghi nhận thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án của Công an thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về quyết liệt đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, góp phần bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, có tính răn đe, phòng ngừa tội phạm, nâng cao vị thế, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.
Liên quan đến hoạt động của loại tội phạm núp bóng "bệnh án tâm thần", đầu tháng 6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, thành phố Hà Nội và một số đơn vị, địa phương... Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập 90 đối tượng, người có liên quan; trong đó có 76 đối tượng là lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương và 4 đối tượng chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa". Đồng thời, ra Quyết định khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 40 đối tượng. Trong đó có Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường, Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Lâm Văn Thành cùng nhiều lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương và 2 bệnh nhân chữa bệnh bắt buộc.
![]() |
Các đối tượng liên quan vụ án hình sự Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa do Công an Hà Nội triệt phá |
Nối tiếp chuỗi chiến công của Công an thành phố Hà Nội là việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương (Vũ Hồng Phúc - thường gọi là "Cún Bông"), Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là kết quả từ quá trình phối hợp điều tra giữa Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội và Chi cục Thuế khu vực I. Mặc dù có doanh thu thực tế vượt trên 120 tỷ đồng, Vũ Nam Phương (TikToker Vũ Hồng Phúc “Cún Bông") cùng chồng chỉ kê khai doanh thu hơn 5 tỷ đồng với cơ quan thuế. Hành vi này đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng...
Thành tích khám phá các vụ án nêu trên đã góp phần tích cực vào công cuộc bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, công bằng pháp luật và minh bạch trong kinh doanh, đặc biệt trong thời điểm đất nước đang đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Những vụ án không chỉ là dấu ấn của Công an Thủ đô mà còn thể hiện tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô.



