Những ‘bóng hồng’ phát huy hiệu quả xử lý vi phạm nồng độ cồn tại quận Thanh Xuân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từ đầu tháng 5 này, CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) đã có sáng kiến trong việc tăng cường, điều động nữ cán bộ đội CSGT-TT, phối hợp đồng nghiệp nam kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

“Chủ trương trên vừa nhằm san tải áp lực cho nam cán bộ, chiến sỹ của đơn vị, đặc biệt đã phát huy hiệu quả tích cực trong quá trình giải quyết các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Không dưới 80% cá nhân vi phạm, khi được nữ chiến sỹ CSGT-TT giải thích, tuyên truyền, đều tự giác chấp hành”, chỉ huy đội CSGT-TT CAQ Thanh Xuân cho biết.

Người điều khiển phương tiện giao thông hợp tác tốt với các nữ CSGT-TT CAQ Thanh Xuân

Người điều khiển phương tiện giao thông hợp tác tốt với các nữ CSGT-TT CAQ Thanh Xuân

Theo thông kê riêng từ đầu tháng 5-2023 đến nay, Đội CSGT-TT Công an quận Thanh Xuân đã xử lý 104 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; phạt tiền hơn 376 triệu đồng, tạm giữ 104 phương tiện, tước 85 giấy phép lái xe.

Theo chỉ huy đội CSGT-TT, tập trung tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các hành vi liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia đã và đang là nội dung công tác trọng tâm được đơn vị quyết liệt thực hiện, với quyết tâm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông do nồng độ cồn.

Phối hợp cùng đồng nghiệp nam kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm luật giao thông

Phối hợp cùng đồng nghiệp nam kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm luật giao thông

Cùng với Công an 11 phường trên địa bàn, đội CSGT-TT xây dựng kế hoạch điều tra cơ bản, từ đó trao đổi, phối hợp với các phường để triển khai phương án tuần tra, cắm chốt tập trung những tuyến, địa bàn có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp, nhà hàng, các cơ sở kinh doanh ăn uống có phục vụ rượu, bia. Song song với công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an quận còn tăng cường phối hợp tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư về luật giao thông đường bộ và vận động người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, không lái xe khi đã uống rượu bia.

“Khối lượng công việc nhiều, yêu cầu nhiệm vụ đề ra có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong bối cảnh đó, bài toán nhân lực luôn không hề đơn giản. Từ thực tiễn đó, ban chỉ huy đội đã gặp gỡ, trao đổi với các nữ cán bộ, chiến sỹ của đơn vị, sẽ dành thời gian nhất định trong mỗi ngày, mỗi tuần để tham gia hỗ trợ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Mọi người nhất trí ngay, và chúng tôi đã báo cáo đề xuất, được ban chỉ huy Công an quận chuẩn y”, đồng chí Đinh Trung Dũng – Đội trưởng đội CSGT-TT Công an quạn Thanh Xuân chia sẻ, và nhìn nhận, sự quyết liệt của lực lượng Công an quận nói chung cũng như hình ảnh nữ CBCS làm nhiệm vụ đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận giúp đỡ lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.