Những bê bối chấn động quân đội Mỹ

ANTĐ - Thời gian gần đây, quân đội Mỹ liên tiếp xảy ra các vụ bê bối gây chấn động, trong đó có vụ một số nữ binh sĩ trẻ tại căn cứ Fort Hood ở Killeen, thuộc bang Texas tiết lộ rằng họ bị dụ dỗ tham gia vào đường dây mại dâm.

Trung tá hải quân Michael Vannak bị bắt vì tiết lộ về hành trình di chuyển của tàu chiến Mỹ

Lật tẩy đường dây mại dâm

Tồi tệ hơn, người dụ dỗ họ lại là một thượng cấp làm việc trong bộ phận chuyên ngăn chặn các vụ tấn công tình dục trong quân đội Mỹ. Những tiết lộ gây sốc này được đưa ra tại tòa án binh hôm 4-12 xét xử Trung sĩ Brad Grimes, 37 tuổi, người bị buộc tội tìm cách mua dâm nữ binh sĩ trên. Theo luật sư của Grimes, Daniel Conway, thân chủ của ông đã gặp một nữ binh sĩ trẻ tại khách sạn La Quinta, nhưng hai người vẫn chưa quan hệ tình dục với nhau. Tuy nhiên, nữ binh sĩ trên đã phản bác lại ý kiến trên và khẳng định rằng cô đã quan hệ với Grimes và được anh ta trả cho 100USD. Nữ binh nhì này cũng khẳng định, cô kiếm được 400USD một đêm tại các bữa tiệc thác loạn ở căn cứ Fort Hood sau khi bị dụ dỗ vào đường dây mại dâm do binh nhất Gregory McQueen lập nên. Đường dây này chuyên dụ dỗ các nữ binh sĩ trẻ đẹp nhưng gặp vấn đề về tài chính. 

Kết quả điều tra cho thấy, chính McQueen là người đã tiếp cận Trung sĩ Grimes để “chào hàng”. Mặc dù đã có vợ, nhưng sau khi được giới thiệu một nữ binh sĩ cấp dưới trẻ đẹp, Grimes không ngần ngại  trả tiền để có được một đêm với người đẹp. Hậu quả là anh ta đã bị kỷ luật giáng chức. Trong khi đó, McQueen cũng sẽ sớm bị đưa ra tòa xét xử vì cáo buộc lạm dụng tình dục, dụ dỗ và ép buộc các nữ binh sĩ phải bán dâm.

Bị bắt vì muốn xem Lady Gaga

Một bê bối khác cũng gây chấn động không kém đó là vụ Trung tá Michael Vannak Khem Misiewicz của Hải quân Mỹ mới đây đã vướng vào vòng lao lý với cáo buộc chuyển thông tin mật về hành trình di chuyển của các tàu chiến cho công ty quốc phòng Glenn Defense Marine Asia Ltd (viết tắt là GDMA) có trụ sở tại Singapore. Theo hồ sơ tòa án, Michael bị tố thường đưa tàu tới các cảng ở châu Á nhằm làm lợi cho GDMA, nơi công ty này có hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD để cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và các dịch vụ khác. Công ty này được điều hành bởi doanh nhân người Malaysia tên là Leonard Glenn Francis, vốn không xa lạ  với các sĩ quan Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương. Nhờ các thông tin được tiết lộ, Francis có thể nâng giá thanh toán và lừa gạt của Hải quân Mỹ số tiền lên tới 10 triệu USD chỉ trong một năm tại Thái Lan. Đổi lại, Michael được hối lộ bằng các chuyến du lịch, ăn ở tại các khách sạn hạng sang có gái mại dâm phục vụ và được nhận vé xem ca sĩ Lady Gaga biểu diễn.

Vào thời điểm bị bắt giữ, Michael là phó ban tác chiến thuộc Hạm đội 7, chuyên giám sát các hoạt động trên vùng biển từ Nhật Bản đến đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương và từ thành phố Vladivostok của Nga đến Australia. Trước đó, Michael từng là chỉ huy của tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Mustin. Cho đến nay, nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ Michael, Francis, người phụ trách các hợp đồng toàn cầu của GDMA, Alex Wisidagama và một điều tra viên cao cấp của Hải quân Mỹ tên là John Beliveau II – người bị cáo buộc chuyển các thông tin về cuộc điều tra cho Francis và hướng dẫn doanh nhân này trốn tội để được “trả công” bằng các chuyến đi xa xỉ và được gái mại dâm phục vụ… Nếu bị kết tội, các đối tượng có thể phải nhận án phạt lên tới 5 năm tù giam. 

Thiếu tướng John Kirb, người phát ngôn của Hải quân Mỹ, cho biết vụ bê bối trên bắt đầu được đưa vào diện điều tra từ năm 2010, tuy nhiên, ông này từ chối bình luận thêm với lý do cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Nhiều khả năng sẽ có thêm các sĩ quan khác bị phát hiện nhận quà từ Francis. Hiện chính phủ liên bang Mỹ đã ngừng ký kết các hợp đồng với công ty của doanh nhân này. 


Mất ghế vì những phụ nữ “đáng ngờ”

Gần đây nhất, ngày 20-12, Thiếu tướng Không quân Mỹ Michael Carey đã bị sa thải vì hành vi sai trái trong chuyến đi Nga hồi tháng 7-2013. Theo các tài liệu điều tra chính thức do Không quân Mỹ công bố, tướng lĩnh cấp cao này đã lạm dụng rượu, có thái độ thô lỗ với đại diện nước chủ nhà và gặp gỡ những phụ nữ “đáng ngờ” khi dẫn một phái đoàn đến Nga tham gia các cuộc hội đàm về an ninh hạt nhân. Vào thời điểm bị cách chức, Thiếu tướng Michael Carey là Tư lệnh Lực lượng Không quân số 20, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ 450 tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman 3 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Số tên lửa này được bố trí ở 5 bang của Mỹ.

Trước đó, ngày 9-10, Phó tư lệnh các lực lượng hạt nhân Mỹ, Phó đô đốc Tim Giardina cũng bị cách chức vì hành vi sử dụng thẻ đánh bài giả tại một sòng bạc ở bang Iowa.