Ngành sản xuất tôn thép trong nước điêu đứng vì hàng giả
Mất 900 tỷ đồng vì hàng giả, hàng nhái
Thống kê từ Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho thấy, tại Việt Nam có khoảng 15 công ty lớn và một số cơ sở nhỏ sản xuất tôn thép mạ và phủ màu với tổng năng lực lên tới 4 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, trong 10 tháng đầu năm 2014, ngành tôn thép Việt Nam mới phát huy được khoảng 60% công suất và xuất khẩu hơn 660.000 tấn. Trong khi đó, 9 tháng đầu năm nay, 146 công ty thương mại đã nhập khẩu gần 500.000 tấn tôn các loại, chủ yếu từ Trung Quốc (80%) để tiêu thụ trong nước. Dự kiến, năm 2014, lượng tôn nhập khẩu lên tới 700.000 tấn, tăng 100.000 tấn so với năm 2013.
Thị trường tôn thép mạ, đặc biệt là tôn sơn phủ màu được sử dụng rất rộng rãi trong thời gian gần đây, từ nông thôn tới thành thị. Theo ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch VSA, người tiêu dùng gần như không thể phân biệt được chất lượng của tôn thép mạ và phủ màu như độ dày, chất lượng mạ… Cũng bởi vậy mà tình trạng tôn nhái, tôn giả đã xuất hiện tràn lan, gây nhức nhối trong cộng đồng doanh nghiệp.
Cụ thể, các đối tượng nhập tôn Trung Quốc về, sau đó in, phun nhãn mác, thương hiệu tôn của các doanh nghiệp uy tín trong nước hoặc sản xuất gia công và ăn bớt độ dày của tôn. Ví dụ, trên cuộn tôn ghi độ dày 0,40mm song thực tế, tôn chỉ có độ dày 0,30-0,35mm. Mỗi mét tôn giả, người tiêu dùng sẽ bị thiệt từ 4.000-6.000 đồng. Ước tính, tôn giả, tôn nhái đang chiếm khoảng 20% thị phần, tương đương khoảng gần 350.000 tấn, như vậy số tiền người tiêu dùng bị thiệt hại mỗi năm vào khoảng 400 tỷ đồng. Thiệt hại do lượng tôn thép giả gây ra mỗi năm khoảng 900 tỷ đồng.
Thiếu công nghệ, thiết bị kiểm tra?
Nhiều doanh nghiệp tôn thép trong nước lo ngại, nếu tình trạng tôn nhái, tôn giả tiếp tục hoành hành như hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất tôn thép chân chính trong nước đứng trước nguy cơ đóng cửa hoặc buộc phải… làm hàng kém chất lượng.
Ông Trần Việt Hưng, Phó Đội trưởng Đội 4, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với mặt hàng tôn nhập khẩu, sai phạm chủ yếu được phát hiện là về tên hàng hóa, mã số để gian lận thuế, trốn thuế. “Thuế suất giữa các mặt hàng tôn chênh lệch nhau khá lớn, từ 0% đến 20% nên các doanh nghiệp hay khai sai tên hàng và mã số để gian lận, trốn thuế. Hơn nữa, do việc áp mã để tính thuế còn phức tạp nên dẫn đến khi nhập khẩu, doanh nghiệp khai báo một loại, khi bán ra thị trường lại quảng cáo là loại khác. Đây là kẽ hở tạo điều kiện cho các đối tượng gian lận về chất lượng, chủ yếu là độ dày của tôn thép,” ông Trần Việt Hưng cho hay.
Theo ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam, có thực trạng trên một phần do sự dễ dãi của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, thị trường sắt thép dù có nhiều cơ quan quản lý nhưng lại không có cơ quan nào chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát chất lượng. Hệ thống đo lường chất lượng thép đã có từ lâu nhưng lại chưa có đủ công nghệ, thiết bị để kiểm tra chất lượng. Đặc biệt, các cơ quan quản lý chưa thực sự sát sao dẫn đến tôn giả, tôn nhái tung hoành như hiện nay. Do vậy, theo ông Lê Thế Bảo, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý. Cùng với đó, các doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng phải đồng lòng vào cuộc để bảo vệ uy tín, sự sống còn của mình. “Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái trong ngành tôn thép cần kiên trì và lâu dài, không thể ngày một ngày hai mà xong được” ông Lê Thế Bảo nói.

Những tấm tôn kém chất lượng thường ghi độ dày là 0,35 hoặc 0,42 thay vì ghi rõ ràng 0,35mm hoặc 0,42mm. Trên những cuộn tôn giả thường có ký hiệu MSC hoặc MC trong chuỗi mã số ký hiệu in ở mặt sau của tấm tôn. Tôn chính hãng có màu sắc nét hơn tôn nhái. Theo lời khuyên của các doanh nghiệp sản xuất tôn chính hãng, khi mua tôn, người tiêu dùng nên đề nghị cơ sở xuất hóa đơn tài chính, như vậy sẽ hạn chế được phần nào việc làm ăn gian dối.