Nhởn nhơ cắt xén, ăn chặn tiền hỗ trợ của người nghèo

ANTĐ - Từ  năm 2008 đến 2011, tại xã Ea Kuêh (Cư M’gar-Đắc Lắc) nhiều khoản hỗ trợ người nghèo bị những cán bộ phụ trách công tác xoá đói giảm nghèo bớt xén, ăn chặn. 

Hành vi phạm pháp của các đối tượng đã bị quần chúng tố giác, cơ quan chức năng bước đầu làm rõ, nhưng xử lý có dấu hiệu bao che.

Ea Kuêh là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, dân số hiện có 1.397 hộ, với 6.617 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 66%, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 24%. Trong những năm qua, nhờ thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước mà đời sống nhân dân xã Ea Kuêh có nhiều đổi thay, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện những chương trình cụ thể, một số cán bộ xã Ea Kuêh đã tìm cách bớt xén, ăn chặn tiền của người nghèo như ăn chặn tiền hỗ trợ người nghèo đón Tết Nguyên đán năm 2009; tiền hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi theo Chương trình 135, năm 2010; tiền hỗ trợ hộ dân sửa nhà sau trận bão năm tháng 7-2010; tiền hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo theo Chương trình 167 và tiền hỗ trợ điện thắp sáng năm 2011.

Hộ nghèo Trần Văn Chiều, thôn Thác Đá bị cán bộ xã ăn chặn 400 nghìn đồng
tiền Tết năm 2009

Theo Quyết định số: 81/QĐ-TTg ngày 15-1-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cho người nghèo đón Tết Nguyên đán 2009, mức hỗ trợ là 200 nghìn đồng/khẩu và không quá 1 triệu đồng/hộ, toàn xã Ea Kuêh có 434 hộ được hỗ trợ với tổng số tiền phê duyệt hơn 330 triệu đồng. Trong quá trình cấp tiền cho dân, một số cán bộ xã đã tìm cách xà xẻo bằng đủ mọi thủ đoạn: Bớt xén của chính các hộ nghèo, tăng nhân khẩu, lập danh sách khống để chiếm đoạt tiền của Nhà nước và nhân dân.

Ngày 1-3-2012, làm việc với chúng tôi, các đồng chí Y Bluk Niê, Chủ tịch và Y Kuôi R’Căm, Phó chủ tịch UBND xã Ea Kuêh khẳng định: “Có sai phạm và tư lợi trong cấp tiền Tết cho hộ nghèo năm 2009. Thậm chí, tiền hỗ trợ Tết năm 2009 mà đến cuối năm 2011 và đầu năm 2012 này vẫn còn tồn đọng, chưa giải quyết xong. Người sai phạm trực tiếp là Lê Văn Thắng, nguyên cán bộ xóa đói giảm nghèo!”.

Được biết, sau khi sai phạm của cán bộ bị phát giác, tháng 11 và 12-2011 xã Ea Kuêh mới cấp bổ sung tiền Tết 2009 cho những hộ bị cấp thiếu (thực chất là đã bị ăn chặn), và đến tháng 3-2012 này vẫn chưa xử lý xong.

Hộ anh Trần Văn Chiều, thôn Thác Đá có 3 nhân khẩu, lẽ ra được hỗ trợ 600 nghìn đồng, nhưng chỉ nhận được 200 nghìn đồng, đến khi vụ việc bị phát giác, tháng 12-2011 vừa qua gia đình anh mới được cấp bổ sung 400 nghìn đồng(!). Tương tự, hộ Nguyễn Thị Thơm, thôn 15 có 3 khẩu, chỉ được hỗ trợ 400 nghìn, bị bớt xén 200 nghìn đồng.

Ngoài việc cấp không đủ tiền hỗ trợ theo số nhân khẩu, Lê Văn Thắng cùng cán bộ liên quan đã lập danh sách hỗ trợ tới 2 lần cho 5 hộ và kê vượt 5 khẩu cho 3 hộ khác để biển thủ 5,6 triệu đồng tiền chênh lệch. Xung quanh việc hỗ trợ tiền Tết 2009 cho hộ nghèo ở xã Ea Kuêh, Kết luận thanh tra số: 196/KL-TTr, ngày 9-11-2011 khẳng định: “Một số cán bộ xã Ea Kuêh đã lợi dụng chiếm đoạt, cắt xén chế độ của người nghèo, gây thiệt hại cho ngân sách 48,8 triệu đồng. Trong đó, ông Lê Văn Thắng chiếm đoạt 3,8 triệu đồng”.

Sau trận bão tháng 7-2010,  xã Ea Kuêh có 5 hộ được hỗ trợ với mức 5 triệu đồng/hộ để sửa nhà ở. Trong quá trình cấp tiền, Lê Văn Thắng cùng Lộc Văn Kỷ-cán bộ phụ trách thương binh-xã hội tìm cách ăn chặn 1,7 triệu đồng của 3 hộ ở thôn Thác Đá. Trong đó hộ Bùi Văn Giáp, bị bớt 400 nghìn đồng; hộ Lê Công Long bị bớt 300 nghìn đồng và hộ Hoàng Văn Hải bị bớt 1 triệu đồng.

Hộ nghèo Bùi Văn Giáp, thôn Thác Đá phản ánh việc
bị Lê Văn Thắng ăn chặn 400 nghìn đồng tiền hỗ trợ sửa nhà sau trận bão
tháng 7-2010, và ép ký khống nhận 50 cây giống theo Chương trình 135

Là xã đặc biệt khó khăn, nên từ năm 2009 đến 2011, Ea Kuêh có 27 hộ được hỗ trợ xây nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khi chi tiền hỗ trợ, Lê Văn Thắng cũng tìm cách ăn chặn tiền của dân. Ngày 1-3, trao đổi với chúng tôi anh Vương Văn Thành, thôn 15, cho biết: “Năm 2009, gia đình được hỗ trợ 22 triệu đồng xây nhà theo Quyết định 167, số tiền được nhận làm 2 đợt. Khi nhận 10 triệu đồng đợt 1, đã bị Lê Văn Thắng ăn chặn 2 triệu đồng. Bởi nếu không chi cho Thắng 2 triệu đồng thì tiêu chuẩn hỗ trợ xây nhà sẽ bị Thắng chuyển cho hộ khác!”.

Không chỉ ăn chặn các khoản trên, năm 2010, Lê Văn Thắng còn tìm cách xà xẻo kinh phí Chương trình 135 như: Lập khống danh sách cấp giống cây trồng, vật nuôi cho 10 hộ và 3 nhóm hộ không phải là hộ nghèo, gây thất thoát hơn 34,9 triệu đồng. Thậm chí, có hộ nghèo không nhận giống cây trồng, do không có quỹ đất, Thắng vẫn ép bà con ký vào danh dách nhận giống để quyết toán hòng tư lợi cá nhân, như hộ Đặng Thị Hiền, thôn Thác Đá bị ép ký khống 50 cây giống, gồm 30 cây mít và 20 cây xoài.

Kết luận thanh tra số: 196/KL-TTr của Thanh tra huyện Cư M’gar
còn bao che đối tượng ăn chặn tiền người nghèo

Năm 2011, khi Lê Văn Thắng chuyển sang giữ cương vị Chánh văn phòng UBND, Lương Văn Thái thay Thắng phụ trách công tác xoá đói giảm nghèo cũng có hành vi bớt xén 2.025.000 đồng tiền hỗ trợ điện sinh hoạt của 405 hộ nghèo.

Bị phát giác những sai phạm, vào tháng 10-2011 khi đang giữ cương vị Chánh văn phòng UBND xã Ea Kuêh, Lê Văn Thắng tìm cách trả lại một số khoản tiền đã chiếm đoạt của hộ nghèo và xin nghỉ việc. Chúng tôi cho rằng, hành vi chiếm đoạt tiền của người nghèo mà Lê Văn Thắng cùng một số cán bộ xã Ea Kuêh đã thực hiện cần phải được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh.

Việc chính quyền xã Ea Kuêh và huyện Cư M’gar cho Lê Văn Thắng cùng một số đối tượng có hành vi ăn chặn tiền người nghèo “hoàn trả lại tiền sau khi bị phát giác!” là bao che sai phạm, tiếp tay cho người phạm pháp trốn tội, gây bất bình trong nhân dân!