Nhóm khủng bố Al-Nusra Front ngày càng mạnh

ANTĐ -Sputnik ngày 20-7 dẫn lời đặc phái viên Mỹ trong Liên minh chống IS Brett McGurk nhận định rằng, năng lực quân sự của nhóm khủng bố al-Nusra Front ở Syria ngày càng lớn mạnh, dẫn đến chu kỳ các cuộc tấn công và bạo lực ở quốc gia Trung Đông này ngày càng ngắn lại.

Nhóm khủng bố Al-Nusra Front ngày càng mạnh ảnh 1

Các tay súng al-Nusra Front

Ông McGurk lưu ý rằng, al-Nusra Front đang bắt đầu các hoạt động quy mô lớn chống chính phủ Syria, trả đũa những lực lượng chống lại chúng.

"Các bạn có thể thấy rất rõ chu kỳ ngày càng ngắn lại của những cuộc tấn công bạo lực từ nhóm khủng bố al-Nusra Front", Đặc phái viên Mỹ trong Liên minh chống IS nói với các phóng viên hãng tin Sputnik hôm 20-7.

"Rõ ràng năng lực quân sự của nhóm này, một nhánh của mạng lưới al-Qaeda tại Syria ngày càng lớn mạnh. Chúng không bị ràng buộc bởi hiệp định đình chiến", ông McGurk cho hay.

Rất nhiều chuyên gia từng đánh giá rằng, al-Nusra Front không những có quân số đông, thiện chiến, mà cách thức tổ chức cũng rất chặt chẽ. Hơn nữa, những nhà lãnh đạo của nhóm khủng bố này cũng rất khôn khéo trong việc quy tụ lực lượng và tuyên truyền đường lối.

Al-Nusra Front, chủ yếu là các tay súng Syria, bắt đầu nổi lên khi chúng chiếm được vùng lãnh thổ quan trọng tại miền bắc Syria vào năm 2014, sau khi đánh bại các nhóm nổi dậy khác.

Syria đã bị sa lầy trong cuộc nội chiến từ tháng 3- 2011, giữa nhiều phe phái Hồi giáo đối lập, bao gồm các nhóm cực đoan, chiến đấu chống lại quân đội Syria trong một nỗ lực nhằm lật đổ chính phủ hợp pháp của Tổng thống Bashar Assad.

Vào ngày 27-2-2016, một thỏa thuận đình chiến do Nga-Mỹ làm trung gian có hiệu lực ở Syria. Tuy nhiên, các nhóm khủng bố như IS và al-Nusra Front, không nằm trong thỏa thuận này.