Nhóm cướp 9x chuyên nhằm vào các thôn nữ sa lưới

ANTĐ - Lợi dụng đường thanh vắng nơi thôn quê, nhóm cướp 9X đã dùng xe gắn máy đuổi theo các thiếu nữ, đạp ngã họ xuống đường rồi khống chế, cướp tài sản và nhanh chóng biết mất trong màn đêm.

Ngày 11-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng cuối cùng trong một nhóm cướp gồm 4 đối tượng chuyên nhằm vào các thôn nữ để gây án với thủ đoạn rất manh động.

Những vụ cướp táo tợn

Theo tài liệu điều tra, thời gian gần đây, nhiều người dân, nhất là thôn nữ khi có việc phải đi lại vào ban đêm trên tuyến đường liên xã: Ninh Quang - Ninh Hưng - Ninh Bình (thị xã Ninh Hòa) rất lo lắng bởi sự xuất hiện của một toán cướp.

Lợi dụng đường vắng, trời tối, chúng thường đi xe máy, đạp ngã nạn nhân xuống đường, sau đó xông tới bóp cổ, hăm dọa, khống chế cướp tiền, điện thoại di động.

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 14-10, chị Võ Trần Nhật Linh (16 tuổi, trú thôn Phụng Cang, xã Ninh Hưng) đang đi xe đạp trên tuyến đường liên xã từ Ninh Quang về Ninh Hưng, đoạn ngay trước cổng Trường tiểu học Ninh Hưng thì bất ngờ xuất hiện hai đối tượng đi xe máy từ phía sau lao lên, áp sát rồi đạp ngã chị xuống đường. Chị Linh bị ngã đau điếng, định ngồi dậy thì tiếp tục bị một đối tượng xông tới, dùng tay kẹp chặt cổ, hăm dọa.

Ít giây sau, đối tượng còn lại cũng nhảy xuống xe hỗ trợ đồng bọn giật chiếc giỏ xách của nạn nhân, bên trong có tiền, điện thoại di động. Trước khi tẩu thoát, chúng không ngừng hăm dọa “lấy mạng” chị Linh nếu chị kêu la, rồi mới lên xe tẩu thoát trong đêm đen.

Trong khi cơ quan Công an thị xã Ninh Hòa đang tích cực điều tra, khám phá vụ án cướp giật tài sản của chị Linh vào đêm 14-10 thì vào khoảng gần 21h ngày 11-11 chị Nguyễn Thị Hoắc Oanh (18 tuổi, trú xã Ninh Quang) trong lúc đạp xe trên đường liên xã nêu trên cũng đã bị hai đối tượng đi xe máy đạp ngã xuống đường.

Tang vật thu được trong vụ án

Ngay sau đó, một trong hai đối tượng xông tới khống chế nạn nhân bằng cách dùng tay kẹp cổ, bịt miệng rồi mới lục túi cướp đi 2 chiếc điện thoại di động. Sau đó hơn một tuần, vào lúc 20h ngày 18-11, cũng trên tuyến đường liên xã thuộc địa phận xã Ninh Quang, bọn cướp lại tiếp tục ra tay gây án.

Theo tường trình của chị Lương Thị Mai (39 tuổi, trú xã Ninh Quang) tại cơ quan Công an: vào thời điểm trên, khi chị Mai đang đi xe đạp trên đường đã bị một nhóm gồm 3 đối tượng đi xe máy, áp sát đạp ngã xuống đường.

Sau đó, cả 3 tên đều nhảy xuống xe, một đối tượng dùng tay bóp cổ không cho nạn nhân kêu la, còn một đối tượng lục soát trên người nạn nhân để tìm tài sản. Rất may cho chị Mai, trong khi bọn cướp đang lục lọi để tìm tài sản thì chúng phát hiện đèn pha một chiếc xe máy của người dân đang rọi tới. Sợ bị phát hiện, 3 tên cướp đã nhanh chóng lên xe tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng đến “nghẹt thở” của nạn nhân. May mắn không bị mất tài sản, nhưng những ngày sau đó nỗi ám ảnh về bọn cướp đã khiến chị Mai hoảng loạn bởi kiểu gây án hết sức manh động của toán cướp.

Phá án

Trước tình hình trên, với quyết tâm triệt xóa tận gốc nhóm tội phạm, ngày 18-11, Công an thị xã Ninh Hòa đã xác lập chuyên án do Thượng tá Trần Hữu Tượng làm trưởng ban, nhiều trinh sát có kinh nghiệm được huy động vào cuộc, ngày đêm bám sát địa bàn để thu thập thông tin về toán cướp. Qua điều tra, các trinh sát nhận thấy nạn nhân đều là phụ nữ, nên khi bọn cướp ra tay đã khiến họ quá hoảng sợ và không thể nhận diện được thủ phạm.

Tiếp tục nắm tình hình và rà soát các đối tượng có nghi vấn, các trinh sát tập trung chú ý vào một nhóm thanh niên ở thôn Tân Hưng, xã Ninh Hưng. Đây là nhóm thanh niên đều còn rất trẻ, song từ lâu chúng đã tụ tập đua đòi nhậu nhẹt với nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế. Đi sâu vào tìm hiểu, xác minh, ngày 22-11, các trinh sát đã có đủ cơ sở khẳng định nhóm 4 thanh niên ở thôn Tân Hưng là thủ phạm gây án.

Ngày 23-11, hai đối tượng đầu tiên bị các trinh sát bắt giữ gồm Đoàn Nhật Dũng (20 tuổi) và Nguyễn Hữu Phước (15 tuổi), 2 đối tượng này cùng cư trú ở thôn Tân Hưng, xã Ninh Hưng. Tại Cơ quan điều tra, cả Dũng và Phước đều đã phải khai nhận là thủ phạm gây ra các vụ cướp trên. Cùng gây án với chúng còn có 2 đối tượng khác ở cùng thôn là Đỗ Ngọc Thông (22 tuổi) và Nguyễn Quốc Phong (15 tuổi). Do vậy, chỉ sau đó hơn 1 tuần, Thông và Phong đã phải tra tay vào còng.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa, dù tuổi còn nhỏ lại không có việc làm ổn định nhưng Dũng, Phong, Phước, Thông lại luôn ăn nhậu, chơi bời. Để có tiền ăn chơi, chúng đã bàn bạc đi cướp tài sản. Tối đến, chúng đều tụ tập ăn nhậu. Sau đó mới chạy xe trên tuyến đường vắng, thấy phụ nữ đi xe một mình là tổ chức tiếp cận, uy hiếp, khống chế cướp tài sản. Bước đầu đấu tranh, 4 đối tượng trên khai nhận, từ giữa tháng 10-2012 đến giữa tháng 11-2012, chúng đã liên tục gây ra 6 vụ cướp tài sản mà nạn nhân đều là phụ nữ.