Nhóm chuyên gia OSCE đến biên giới Nga-Ukraine theo lời mời của Nga

ANTĐ - Ngày 16-7, thông tin cho biết nhóm chuyên gia của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã đến biên giới Nga–Ukraine và sẽ ghé các trạm kiểm soát Donetsk, Gukovo.

Nhóm 3 chuyên gia thực hiện nhiệm vụ đã đến khu vực Rostov theo lời mời của Nga. Nhóm chuyên gia này sẽ có cuộc gặp với chính quyền khu vực và ở lại cho đến ngày 19-7.

Ngày 14-7, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã gửi lời mời các chuyên gia giám sát của OSCE đến biên giới Nga-Ukraine như một cử chỉ thiện chí mà không cần chờ lệnh ngừng bắn được thiết lập ở Ukraine. Tuy nhiên, điều này cũng đã vấp phải sự phản đối từ một số đoàn đại biểu trong đó có đoàn đại biểu Vương quốc Anh.

Xe của nhóm chuyên gia OSCE

Lời mời của Moscow đưa ra sau vụ nã pháo trúng vào nhà một người dân ngày 13-7, làm một người dân thiệt mạng và hai người khác bị thương tại thành phố Donesk, tỉnh Rostov của Nga. Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng phản đối các vụ pháo kích của Ukraine và gọi đây hành động khiêu khích, đồng thời cảnh báo “nếu các trường hợp như vậy còn lặp lại, chính quyền Kiev sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về những hậu quả gây ra”.

Chủ tịch OSCE Didier Burkhalter đã đưa ra tuyên bố hôm 14-7 yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên tham gia đóng góp mang tính xây dựng và thiết thực để sớm đạt được đồng thuận cho những nhiệm vụ tương ứng.