Nhỏ mà không yếu
(ANTĐ) - Với khoảng 150 doanh nghiệp tư nhân được xếp hạng trong bảng danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Tổ chức Vietnam Report đánh giá và 17 doanh nghiệp tư nhân được xếp hạng trong 200 doanh nghiệp lớn nhất do Tổ chức UNDP của Liên hợp quốc công bố, rõ ràng các doanh nghiệp dân doanh Việt Nam, nhỏ mà không hề yếu. Đây là khu vực tạo ra nhiều việc làm nhất so với các thành phần kinh tế khác có lợi thế tốt hơn và được ưu ái nhiều hơn.
Nhìn lại năm 2000, hơn 31.000 doanh nghiệp tư nhân tạo ra được hơn 850.000 việc làm, chiếm 24,28% tổng số việc làm trong khu vực doanh nghiệp chính thức và chỉ bằng 65% số lượng việc làm của các doanh nghiệp nhà nước.
Sau 9 năm thực hiện Luật Doanh nghiệp, tính đến cuối năm 2009, các doanh nghiệp tư nhân đã tạo ra 4,3 triệu việc làm, chiếm hơn 54% tổng số việc làm của các doanh nghiệp chính thức và gấp 4 lần tổng số việc làm mà các doanh nghiệp nhà nước tạo ra. Như vậy, số lượng lao động mà doanh nghiệp dân doanh tạo ra trong 10 năm đã tăng ngoạn mục tới hơn 505%. Mức thu nhập của người lao động cũng được cải thiện đáng kể.
Tính trung bình thu nhập bình quân hàng năm của người lao động trong năm 2000 chỉ là 8,2 triệu đồng. Con số này đã tăng lên 32 triệu đồng/người/năm, gần gấp đôi mức thu nhập bình quân đầu người năm 2008. So sánh càng thấy rõ các doanh nghiệp dù nhỏ về quy mô, vốn liếng nhưng không hề “yếu” trong đóng góp.
Số lượng lao động mà khu vực này tạo ra tăng gấp 5 lần, trong khi khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ tăng được 4,5 lần và khu vực doanh nghiệp nhà nước lại giảm tới 24,6% số lao động. Nếu tính về số lượng tuyệt đối, con số này càng đặc biệt ấn tượng với khoảng 3,5 triệu việc làm mới được các doanh nghiệp tư nhân tạo ra, trong khi đó các doanh nghiệp đầu tư vốn nước ngoài chỉ tạo ra 1,4 triệu việc làm, còn các doanh nghiệp nhà nước lại giảm biên chế tới 500.000 lao động trong giai đoạn suy thoái.
Hơn thế, mức tăng doanh thu thuần của doanh nghiệp tư nhân là 15 lần so với 3,6 lần của doanh nghiệp nhà nước và 5,8 lần của doanh nghiệp nước ngoài. Đồng thời các doanh nghiệp tư nhân đã tăng lợi nhuận lên gấp 26 lần trong vòng 9 năm qua, so với mức tăng 5,8 lần trong các doanh nghiệp nhà nước và 4,8 lần trong các doanh nghiệp có vốn nước ngoài.
Đặc biệt, quy mô vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp tư nhân đã tăng 17 lần từ 38,7 nghìn tỷ năm 2000 lên tới 657.000 tỷ đồng vào năm 2008. Tốc độ tăng của tổng tài sản, lợi nhuận của khu vực dân doanh đã tăng nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu. Điều đó chứng tỏ việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các nhà đầu tư tư nhân và các cổ đông trong các doanh nghiệp tư nhân.
Nếu như vào năm 2000, với 100 đồng vốn chủ sở hữu, một doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể tạo ra 271 đồng tài sản và 4,4 đồng lợi nhuận, thì đến năm 2008, với 100 đồng vốn chủ sở hữu, một doanh nghiệp trong khu vực tư nhân đã có thể tạo ra tới 398 đồng tài sản và 7 đồng lợi nhuận.
Những con số “dài dòng” trên là đánh giá của Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và đầu tư về chất lượng và thực lực của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam sau 10 năm thực thi luật. Khi những xung lực cho tăng trưởng kinh tế đang giảm dần, những thách thức đã lộ diện rõ hơn, thì rõ ràng vai trò, vị thế của khu vực kinh tế này càng được khẳng định.
Tỷ trọng số lượng doanh nghiệp tư nhân tăng nhanh chóng và hiện chiếm tới 95,2% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế, chứng tỏ cần tiếp sức, tăng lực để những doanh nghiệp nhỏ có thể sớm vươn lên doanh nghiệp lớn, có đủ tầm vóc vươn xa hơn tới các quốc gia.
Đan Thanh