Nhổ cột điện, còn mớ dây

ANTĐ - Tháng 12-2012 và đầu 1-2013, Báo An ninh Thủ đô đã đăng loạt bài phản ánh về cột bê tông nghiêng 45 độ tại đầu ngõ 2 Thái Hà, phường Trung Liệt ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và gây nguy hiểm cho người dân. Điều đáng nói là mặc dù chính quyền địa phương đã có công văn gửi các cơ quan liên quan đề nghị xử lý nhưng sau đó vẫn chưa có đơn vị nào nhận trách nhiệm về cây cột và có biện pháp khắc phục tình trạng trên.

Những sợi cáp bùng nhùng, gây nguy hiểm cho người dân  

(Ảnh chụp chiều 20-3)

Chiều 20-3, phóng viên Báo An ninh Thủ đô trở lại địa chỉ trên và nhận thấy cột bê tông nghiêng này đã được “nhổ” đi, để lại nguyên trạng toàn bộ những sợi dây cáp bùng nhùng. Một số người dân cho biết, cách đây ít ngày tổ công nhân ngành điện lực đã sử dụng phương tiện hạ chiếc cột trên khỏi hiện trường. Khi được người dân thắc mắc cột đã được hạ rồi, tại sao  không xử lý số dây trên để tránh nguy hiểm cho người dân thì số công nhân này trả lời, họ làm giúp chính quyền phường sở tại trong việc hạ cột, còn số dây cáp không thuộc ngành điện lực quản lý.

Để xác nhận thông tin trên, phóng viên đã trao đổi với ông Ngô Đạt Đức, Giám đốc Công ty Điện lực Đống Đa và được biết, chiếc cột bê tông nguy hiểm trên cùng toàn bộ số dây cáp treo trên cột không thuộc tài sản của Công ty Điện lực Đống Đa quản lý nhưng do không có đơn vị nào đứng ra chịu trách nhiệm nên đơn vị đã giúp chính quyền  phường sở tại hạ cột trên để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại khu vực.

Theo ông Nguyễn Chí Tâm, Chủ tịch UBND phường Trung Liệt, việc làm của Công ty Điện lực Đống Đa là đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, do hàng trăm sợi cáp các loại vẫn lơ lửng ở đây, trong đó có nhiều sợi đang chùng xuống tạo thành bẫy người đi đường nên phường tiếp tục báo cáo UBND quận Đống Đa có biện pháp tìm ra đơn vị quản lý số dây cáp trên để nhanh chóng có biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị khu vực.