NHNN chưa có chủ trương thay đổi mẫu tiền 20.000 đồng

ANTĐ -Nhân viên điều phối giao hàng cấu kết bảo vệ rút lõi siêu thị Metro Thăng Long; Sản xuất mỹ phẩm “tự chế” rồi tung ra thị trường; Gấu chết hàng loạt tại Hạ Long; NHNN chưa có chủ trương thay đổi mẫu tiền 20.000 đồng; 300 người Trung Quốc dùng Malaysia làm điểm trung chuyển gia nhập IS; Nga cáo buộc Mỹ muốn chi phối các vấn đề trên thế giới; Nhà Trắng chưa quyết định về việc Thủ tướng Israel thăm Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 22-1

*Tại cuộc họp báo ngày 21-1, khi trả lời câu hỏi của báo chí về việc NHNN có tính đến chuyện đổi mẫu đồng tiền 20.000 đồng hay không, vì hiện nay nhiều người rất dễ nhầm lẫn giữa đồng 20.000 đồng và 500.000 đồng, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú thừa nhận thực tế này. Tuy nhiên, Phó Thống đốc cho biết NHNN sẽ nghiên cứu vấn đề này, bởi phát hành tiền là chuyện không đơn giản.

Đối tượng Phạm Bằng Tâm

*Khoảng tháng 9-2014, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhận được đơn trình báo của siêu thị Metro Thăng Long - đường Phạm Văn Đồng, về việc bị mất trộm tài sản với số lượng lớn. Các mặt hàng bị mất tập trung vào ngành hàng thực phẩm như bia hơi, nước ngọt, nước mắm... với số lượng lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau khi vào cuộc điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện Phạm Bằng Tâm (SN 1992) trú tại xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, là sinh viên hệ tại chức Đại học Tài nguyên và Môi trường có biểu hiện bất minh về tài chính. Tại cơ quan công an, Phạm Bằng Tâm đã nhanh chóng thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Sữa tắm nhãn hiệu Snow White do Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Thiên Kiều tự sản xuất

*Ngày 21-1, lực lượng chức năng liên ngành đã kiểm tra Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Thiên Kiều có địa chỉ tại ngõ 49 Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, do Lã Thúy Kiều, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, làm giám đốc. Tại đây, lực lượng liên ngành phát hiện công ty sản xuất, kinh doanh một số mặt hàng Mỹ phẩm là sữa tắm mang nhãn hiệu Snow White, Laurel. Các mặt hàng này, Công ty Thiên Kiều đều không công bố chất lượng, không có giấy phép sản xuất mỹ phẩm, công ty tự mua nguyên liệu về và tự pha chế ra các loại sữa tắm sau đó đem hàng thành phẩm tung ra thị trường bán kiếm lời.

 Báo động gấu bị bỏ đói, chết hàng loạt ở các trang trại tư nhân tại tỉnh Quảng Ninh

*Tổ chức động vật châu Á vừa lên tiếng báo động về thực trạng gấu chết hàng loạt do bị bỏ đói tại các trang trại tư nhân ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tổ chức Động vật châu Á cho biết đã có 12 con gấu chết kể từ thời điểm tháng 11-2014 khi tổ chức này phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Tỉnh Quảng Ninh thực hiện đánh giá sức khỏe sơ bộ gấu của ba trang trại tại địa phương. Trong đó có hai trường hợp 4 con gấu chết trong cùng một ngày tại cùng một trang trại. Những con gấu còn lại có nhiều vết thương trên cơ thể, bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và đang bị bỏ đói.

*Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết hơn 300 công dân Trung Quốc đã sử dụng Malaysia như một điểm trung chuyển từ Trung Quốc đến Syria và Iraq để gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nhóm thánh chiến hồi giáo

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Ahmad Zahid cho biết cả Malaysia và Trung Quốc đều coi đây là mối đe dọa an ninh và cam kết kiềm chế mối đe dọa này một cách toàn diện hơn. Mặc dù hai nước đã có thỏa thuận chung về chống khủng bố nhưng vấn đề này vẫn rất nghiêm trọng.

*Ngày 21-1, Nga đã có phản ứng với Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ Barack Obama, nói rằng bài phát biểu này cho thấy Mỹ muốn chi phối các vấn đề trên thế giới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ các nỗ lực nhằm cô lập Nga sẽ thất bại và "chính sách đối ngoại gây hấn" của Washington sẽ có ngày không còn tồn tại.

Nga cáo buộc Mỹ can thiệp các vấn đề của thế giới

*Reuters đưa tin, ngày 21-1, Nhà Trắng cho biết vẫn chưa thảo luận với giới chức chính phủ Israel về kế hoạch phát biểu tại Quốc hội Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 11-2. Trả lời báo giới trên chuyên cơ Không Lực Một của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết giới chức Mỹ sẽ chưa đưa ra quyết định về chuyến thăm trên cho đến khi được phía Israel thông báo về kế hoạch của ông Netanyahu.