CATP Hà Nội góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992:

Nhiều ý kiến trách nhiệm và trí tuệ

ANTĐ - Những ý kiến đóng góp được tập trung chủ yếu vào các quy định về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trọng trách bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự xã hội, chế định Chủ tịch nước, Hội đồng Hiến pháp, hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp.

Đại tá Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị

Ngày 26-2, dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Dự hội nghị có Thiếu tướng, GS-TS Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, và chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã.

“Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của CATP là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý hết sức quan trọng. Việc tổ chức lấy ý kiến nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ trong việc sửa đổi Hiến pháp; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp”, Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Đức Chung nêu rõ. 

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương và Bộ Công an, ngày 25-1, CATP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong lực lượng CATP. Theo Đại tá Nguyễn Đức Chung, yêu cầu đặt ra trong quá trình lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp là phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm; đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ trong việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP đã thông báo tóm tắt kết quả tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của CATP. “Trên cơ sở định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về những nội dung sửa đổi Hiến pháp, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã nghiêm túc quán triệt mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của việc tham gia góp ý đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này, đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến trong đơn vị mình, đảm bảo tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được tiến hành khoa học, chất lượng, tiến độ, hiệu quả và thiết thực”, Đại tá Đinh Văn Toản khẳng định.

Công an các đơn vị thuộc CATP Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, dưới các hình thức góp ý trực tiếp bằng văn bản, tham gia viết bài đăng tải trên các chuyên trang, chuyên mục của Báo Công an nhân dân, Báo An ninh Thủ đô, góp ý thông qua trang thông tin điện tử của Bộ Công an, tổ chức hội thảo… Trong 1 tháng qua, đã có gần 100 ý kiến đóng góp bằng văn bản được gửi về CATP. Nhiều đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp nhiều ý kiến hay, có chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tâm huyết trong việc tham gia sửa đổi Hiến pháp của đất nước. 

Tại hội nghị diễn ra sáng 26-2, đã có gần 20 ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các ý kiến đóng góp tập trung chủ yếu vào các quy định về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trọng trách bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, chế định Chủ tịch nước, Hội đồng Hiến pháp, hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp... 

“Tôi đánh giá cao nỗ lực của Công an Hà Nội về thực hiện chương trình, kế hoạch mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an xác định với công an các địa phương trong thực hiện đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các ý kiến được nêu tại hội nghị vừa có sự đánh giá toàn diện các vấn đề, vừa có những kiến nghị sửa đổi cụ thể, trách nhiệm”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công an nhận xét. 

Biểu dương tinh thần trách nhiệm của những đơn vị tham gia đóng góp ý kiến, Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Đức Chung đề nghị chỉ huy các đơn vị, ngay sau hội nghị phải tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ chiến sỹ nắm vững về chủ trương quan điểm của Đảng. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các lực lượng đảm bảo ANTT trên địa bàn; chủ động nắm tình hình, phát hiện, tổ chức phân hoá và kịp thời ngăn chặn hành vi của đối tượng cơ hội chính trị, các thế lực thù địch lợi dụng tác động, hướng lái dư luận theo hướng có lợi cho chúng, phá hoại quá trình sửa đổi Hiến pháp của Đảng, Nhà nước. Đồng chí Giám đốc CATP cũng đề nghị phòng nghiệp vụ CATP tổng hợp tất cả các ý kiến tham gia của các đơn vị, phản ánh đầy đủ, khách quan, chính xác, trung thực; xây dựng và hoàn thiện báo cáo về Bộ Công an, UBND thành phố.