Nhiều trường thắc mắc về tuyển sinh ngoài ngân sách

(ANTĐ) - Với thời hạn 2 ngày nữa là các trường ĐH, CĐ phải kết thúc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV3, không ít trường ngoài công lập đang lo ngại nguồn tuyển quá cạn và đồng thời lên tiếng thắc mắc về việc Bộ GD-ĐT vẫn tiếp tục bổ sung tuyển sinh ngoài ngân sách năm 2010.

Nhiều trường thắc mắc về tuyển sinh ngoài ngân sách

(ANTĐ) - Với thời hạn 2 ngày nữa là các trường ĐH, CĐ phải kết thúc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV3, không ít trường ngoài công lập đang lo ngại nguồn tuyển quá cạn và đồng thời lên tiếng thắc mắc về việc Bộ GD-ĐT vẫn tiếp tục bổ sung tuyển sinh ngoài ngân sách năm 2010.

Thí sinh sẵn sàng đóng học phí để được học “hệ B” trường ĐH công lập
Thí sinh sẵn sàng đóng học phí để được học “hệ B”
trường ĐH công lập

Lặp lại tình trạng chỉ tiêu chờ nguyện vọng

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, đợt 3 kỳ tuyển sinh 2010, cả nước có 118 trường ĐH, CĐ dành chỉ tiêu xét tuyển NV3. Những trường này hầu hết đều đưa ra mức điểm xét tuyển bằng điểm sàn do Bộ GD-ĐT quy định. Thời hạn cuối cùng các trường để nhận hồ sơ NV3 là 17h ngày 30-9-2010.

Với 2 ngày còn lại để nhận hồ sơ, nhiều trường ĐH ngoài công lập tỏ ra hết hy vọng khi tình trạng chỉ tiêu chờ nguyện vọng còn nặng nề hơn mùa tuyển sinh 2009. Thời điểm này năm ngoái, trường ĐH Chu Văn An nhận được 700 hồ sơ/1.400 chỉ tiêu. Tuy nhiên, việc đạt được tỷ lệ 50% hồ sơ xét tuyển so với chỉ tiêu của năm ngoái đã không thể lập lại được trong kỳ tuyển sinh năm 2010 khi đến thời điểm này trường mới nhận được 100 hồ sơ NV3. Tổng số hồ sơ trường nhận được trong mùa tuyển sinh năm nay khoảng gần 500 hồ sơ trên 1.400 chỉ tiêu.

Trường ĐH Đông Đô cũng nhận được trên 300 hồ sơ trên tổng số 1.000 chỉ tiêu. Theo Phòng đào tạo, khả năng trường sẽ nhận được khoảng  50% hồ sơ so với chỉ tiêu được giao cho đến khi hết thời hạn nộp hồ sơ. Tương tự với tỷ lệ tuyển sinh khá thấp so với kỳ vọng, trường ĐH dân lập Lương Thế Vinh mới tuyển được 300 hồ sơ NV3. Tổng cộng đến nay trường nhận được 800 hồ sơ  trên 1.600 chỉ tiêu.

Trường ĐH Nguyễn Trãi xét tuyển 240 chỉ tiêu NV3 hệ đại học với điểm nhận hồ sơ ĐKXT từ 13 điểm đối với các ngành kinh tế. Ngành Kiến trúc xét tuyển khối V với điểm nhận hồ sơ ĐKXT từ 13 điểm và ngành Mỹ thuật công nghiệp tuyển khối H với điểm nhận hồ sơ ĐKXT là 14 điểm. Đến thời điểm này, ông Nguyễn Trọng Hanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, số hồ sơ trường nhận được là hơn 100 hồ sơ NV3 và đạt tỷ lệ 70% tổng hồ sơ 3 đợt so với chỉ tiêu được giao trong kỳ tuyển sinh 2010.

Có nên gây thêm cạnh tranh?

Ngay khi xác định điểm sàn để làm căn cứ tuyển sinh cho các trường ĐH, CĐ năm nay, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT Ngô Kim Khôi đã khẳng định Hội đồng điểm sàn của Bộ có tính toán đến những yếu tố như vùng miền, ngành nghề khó tuyển, đến những trường/ngành đặc thù hoặc phải đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực đặc biệt cho một số địa bàn.

Ngoài ra, tổng số thí sinh đạt điểm sàn đều lớn hơn tổng chỉ tiêu tuyển sinh từng khối. Như vậy các trường không cần lo ngại về nguồn tuyển. Tuy nhiên thực tế, rất nhiều trường đã không thể tuyển đủ chỉ tiêu. Ngoài lý do về cơ cấu phân bổ vị trí vùng miền, sự phụ thuộc vào lựa chọn của thí sinh nhiều trường ngoài công lập và một số trường ĐH địa phương đã lên tiếng thắc mắc về việc Bộ GD-ĐT đồng ý cho trường ĐH công lập tuyển sinh ngoài ngân sách gây khó khăn cho các trường khác khi những thí sinh này đều sẵn sàng đóng hoàn toàn học phí để được cấp bằng chính quy tại những trường công lập có tiếng.

Việc tuyển sinh hệ ngoài ngân sách xuất phát từ vài năm trở lại đây, sau khi Bộ thực hiện thi tuyển sinh “3 chung” xuất hiện tình trạng TS đạt điểm cao vẫn trượt NV1 đại học. Khi đó, việc cho tuyển hệ ngoài ngân sách có ý nghĩa rất nhân văn là giúp các TS có học lực khá xuất sắc này có được chỗ học phù hợp. Tuy nhiên, Bộ

GD-ĐT đã ra thông báo năm 2010 để đảm bảo chất lượng tuyển sinh, sẽ chỉ có duy nhất một loại chỉ tiêu do các trường tự xác định và báo cáo Bộ, không có khái niệm chỉ tiêu ngoài ngân sách... Phân tích về việc tuyển sinh năm nay Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, các trường đã được giao hết công suất chỉ tiêu tuyển sinh và để đảm bảo chất lượng được, không thể vượt qua ngưỡng đó được.

Bên cạnh đó, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập Việt Nam cũng đã có ý kiến chính thức với Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận, đề nghị dừng việc tuyển sinh hệ B (hệ ngoài ngân sách) ở các trường ĐH, CĐ công lập. Lý do là từ thực tế gần đây một số trường công lập được phép tuyển hệ B đã thực sự tạo cho các trường ngoài công lập thêm những trở ngại và phức tạp mới. Các trường ngoài công lập rất khó tuyển đủ chỉ tiêu được phê duyệt. Tuy nhiên, với quyết định chính thức của Bộ

GD-ĐT, việc tuyển sinh ngoài ngân sách với các trường công lập vẫn diễn ra đã gây thắc mắc rất lớn từ phía các trường ngoài công lập mà vẫn chưa được Bộ giải thích.

Duy Anh