Nhiều thú vị ở kỳ SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ nhà miễn phí toàn bộ chi phí ăn, ở, vé xem trực tiếp và bản quyền truyền hình; xác lập kỷ lục về số môn thi và nội dung; màn rước đuốc qua 11 quốc gia... cùng nhiều chi tiết thú vị hứa hẹn một kỳ SEA Games hấp dẫn sẽ khởi tranh vào cuối tháng 4 này.

Kỷ lục số môn thi

Với khẩu hiệu "Thể thao sống trong hòa bình", Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17-5 tại thủ đô Phnom Penh và 4 địa phương Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep, dự kiến thu hút hơn 10.000 cán bộ, HLV, VĐV từ 11 quốc gia trong khu vực tham gia.

Đại hội lập kỷ lục về số môn thi khi có tới 608 nội dung thuộc 48 môn, phân môn được tổ chức; kỷ lục số lượng đội dự môn bóng đá nữ: 9 đội. Bóng đá nam là một trong số môn khởi tranh sớm nhất, từ 29-4.

Chủ nhà Campuchia hướng tới kỳ SEA Games thành công trên mọi phương diện

Chủ nhà Campuchia hướng tới kỳ SEA Games thành công trên mọi phương diện

Kỳ SEA Games "free"

Chủ nhà Campuchia có quyết định chưa từng có trong lịch sử 64 năm đại hội, đó là miễn phí toàn bộ chi phí ăn, ở, di chuyển nội địa cho tất cả 11 đoàn thể thao, với nguồn kinh phí ước tính hơn 100 tỉ đồng.

Cùng với đó, ban tổ chức SEA Games 32 miễn phí bản quyền truyền hình và mở cửa tự do tất cả các sự kiện, bao gồm lễ khai mạc, bế mạc và 48 môn thi tại đại hội.

Hàng trăm triệu USD cho giải đấu lịch sử

Để chuẩn bị cho lần đầu tiên đăng cai giải đấu lớn nhất khu vực, chủ nhà Campuchia đã chi ra hơn 200 triệu USD xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, nhà thi đấu..., chưa kể chi phí ăn, ở, di chuyển nội địa cho 11 đoàn.

Sân vận động quốc gia Morodok Techo - nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 32

Sân vận động quốc gia Morodok Techo - nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 32

Hạng mục quan trọng nhất là sân vận động quốc gia Morodok Techo -nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và 8 môn thi của đại hội - đã được xây dựng sẵn từ trước đó, với kinh phí khoảng 100 triệu USD do Trung Quốc tài trợ toàn bộ.

Rước đuốc qua 11 quốc gia

Ngọn đuốc SEA Games 32 ghé thăm Hà Nội ngày 24-3

Ngọn đuốc SEA Games 32 ghé thăm Hà Nội ngày 24-3

Ngọn lửa thiêng của SEA Games 32 được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thắp sáng tại khu đền Ankor Wat vào ngày 21-3, sau đó được lưu giữ ở đền Reach Bo, thành phố Siem Reap trước khi được rước qua các 10 quốc gia ASEAN.

Việt Nam là điểm đến đầu tiên, trước khi ngọn lửa thiêng đại hội đi qua Philippines, Brunei, Indonesia, Timor Leste, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Myanmar, Lào và quay trở lại với nước chủ nhà Campuchia để tiếp tục hành trình quốc nội cho tới ngày khai mạc 5-5.