Nhiều người nhập viện vì thời tiết

ANTĐ - Thời tiết nắng nóng tại miền Bắc mấy ngày nay khiến người dân lao đao. Những đối tượng có sức đề kháng yếu và nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết như trẻ em và người già rất dễ đổ bệnh. Ghi nhận tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội 2 ngày nay cho thấy, lượng bệnh nhi đến khám, điều trị các bệnh lý liên quan đến thời tiết tăng mạnh.

Nhiều người nhập viện vì thời tiết ảnh 1Bệnh nhi đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương chiều 2-6

Khốn khổ vì nắng nóng

Khảo sát tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy, dù là buổi chiều song lượng bệnh nhi tới khám vẫn rất đông. Ước tính trong ngày, lượng bệnh nhân tới Khoa Khám bệnh lên tới gần 3.500 trường hợp, đi cùng với đó là người nhà khiến khuôn viên bệnh viện luôn đông nghẹt người. Trong bệnh viện, bất cứ chỗ nào có bóng mát, quạt đều chen chúc, chật kín bệnh nhân và người nhà khiến không khí đã oi bức càng trở nên ngột ngạt hơn.

PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, vào những ngày nắng nóng này, bệnh viện tiếp nhận trung bình khoảng 3.000 lượt khám mỗi ngày. Số lượng khám không tăng vọt so với ngày thường song trẻ đến khám về những bệnh lý liên quan tới thời tiết tăng mạnh, phổ biến là các bệnh lý do virus, vi khuẩn như viêm hô hấp trên, rối loạn tiêu hóa, tai nạn thương tích…

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Trưởng khoa Nhi tổng hợp cho biết, số bệnh nhi nhập viện mấy ngày nay tăng 10-15%. Các bệnh thường gặp nhất ở trẻ do thời tiết nắng nóng là viêm phổi, viêm đường hô hấp cấp tính, tiêu chảy, rối loạn tiêu hoá… Bác sĩ Nguyễn Văn Thường cho biết, trong những ngày nắng nóng gay gắt này, trẻ rất dễ đổ bệnh song vì nhiều trẻ mắc bệnh nhẹ nên phụ huynh cho điều trị tại nhà. Kinh nghiệm cho thấy, thường sau mỗi đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, lượng bệnh nhi nhập viện sẽ tăng đột biến.

PGS.TS Trần Minh Điển khuyến cáo các bậc phụ huynh, trong những ngày nắng nóng không nên cho trẻ ra ngoài trời quá nhiều, hướng dẫn trẻ chơi trong bóng râm, uống nhiều nước, ăn đồ ăn lỏng và đảm bảo vệ sinh. Nếu đưa trẻ đi bơi, tắm biển, phải tránh tắm vào thời gian từ 10h - 16h vì rất dễ say nắng. Khi trẻ bị say nắng phải nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị.

Lo nhất bệnh viêm não gia tăng

Bên cạnh những bệnh lý thông thường do thời tiết thì mùa hè, bệnh nhân mắc viêm não, viêm màng não cũng gia tăng. Khoa Nhi tổng hợp - Bệnh viện Xanh Pôn từ đầu hè đến nay đã tiếp nhận một số trường hợp viêm não vào điều trị. Tương tự, Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận 1 ca tử vong do viêm não. Bệnh nhi này khi nhập viện có biểu hiện ho, sốt, được bệnh viện tuyến dưới chẩn đoán và cho điều trị viêm phế quản. Đến khi gia đình đưa bé lên tuyến trên thì mới được chẩn đoán chính xác là mắc viêm não nhưng bệnh đã tiến triển nặng và sau đó bé đã không qua khỏi.

Trao đổi với phóng viên, TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện ngày nào cũng tiếp nhận các trường hợp viêm não vào điều trị. Tương tự, bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 7-8 trẻ đến khám được chẩn đoán mắc viêm màng não. Số mắc này nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đa số trẻ mắc viêm màng não do virus, với các triệu chứng phổ biến nhất là sốt, nôn, đau đầu; trẻ lớn có thể bị cứng cổ, đau gáy, nặng hơn có thể li bì, hôn mê… 

Bác sĩ Nguyễn Thành Nam cho biết, viêm não, màng não là một bệnh nguy hiểm với trẻ, thậm chí có thể dẫn tới tử vong. Nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, trẻ có thể bị các di chứng về tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ, nhận thức kém. Đáng lo ngại là những triệu chứng của bệnh này như đau đầu, buồn nôn, sốt cao rất dễ nhầm lẫn với những bệnh lý viêm đường hô hấp, sốt virus khác, do đó việc theo dõi trẻ là rất quan trọng.

Bác sĩ Nam khuyến cáo, bệnh viêm não đang vào mùa cao điểm nên cha mẹ cần nâng cao cảnh giác khi thấy con có biểu hiện sốt, nôn, đau đầu, đưa trẻ đi khám sớm để được chẩn đoán. Nếu nghi ngờ, bác sĩ sẽ chỉ định chọc dịch não tủy để xác định bệnh nhi có bị viêm não, màng não hay không và có biện pháp điều trị kịp thời, tránh biến chứng, tử vong.

Nhiều giải pháp chống nóng cho người bệnh

Trước tình hình nắng nóng gay gắt, Sở Y tế Hà Nội vừa yêu cầu các bệnh viện phải chuẩn bị đủ phương tiện chống nóng cho người bệnh đến khám và điều trị nội trú; bổ sung thêm quạt, bạt che nắng, cung cấp đủ nước uống, nước sinh hoạt và hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. Cùng đó, phải giảm quá tải tại khu vực khoa khám bệnh, tăng cường khám theo hẹn để giảm thời gian chờ đợi…