Nhiều môn thế mạnh của Việt Nam bị loại bỏ ở SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nước chủ nhà Campuchia vừa chính thức chốt 37 môn thi đấu ở SEA Games 32, với việc nhiều môn thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam bị loại bỏ.

SEA Games 32 khai mạc vào ngày 5-5-2023 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Trước đó, các môn bóng đá nam và nữ khởi tranh từ ngày 29-4.

Ngày 14-3, nước chủ nhà cũng chính thức công bố 37 môn thi đấu của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32.

Nhiều môn mạnh của Việt Nam bị gạch tại SEA Games 32

Nhiều môn mạnh của Việt Nam bị gạch tại SEA Games 32

Theo đó, môn thể thao mới được bổ sung so với 36 môn dự kiến là bokator, môn võ truyền thống của Campuchia. Đây là môn võ được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới. Ngoài nước chủ nhà, 5 quốc gia đăng ký thi đấu bokator là Việt Nam, Lào, Myanmar, Philippines và Indonesia.

Môn võ này có tới 16 nội dung thi đấu, tương đương 16 bộ huy chương. Đây được dự đoán là "mỏ vàng" của nước chủ nhà ở SEA Games 32.

Trong khi đó, nhiều môn thế mạnh, "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam như bắn súng, bắn cung, đua thuyền canoneing, đua thuyền rowing, futsal hay kurash... đều bị loại bỏ.

Tại SEA Games năm nay, đoàn thể thao Việt Nam dự kiến tham dự 30 môn với tổng cộng 444 nội dung thi đấu. Mục tiêu của chúng ta là giành khoảng 100 HCV, lọt top 3 toàn đoàn.