Nhiều giải pháp đẩy lùi tội phạm

ANTĐ - Diễn biến phức tạp của các loại tội phạm thời gian gần đây không chỉ diễn ra tại các địa bàn giáp ranh Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh… mà đã lan vào tận trung tâm TP.HCM. Các đối tượng cướp, cướp giật tài sản ngày càng táo tợn, manh động khiến người dân hết sức lo lắng.

Hiệp sĩ Minh Tiến bắt cướp

Đêm 1-9, nhóm “hiệp sỹ” Nguyễn Văn Minh Tiến, Nguyễn Hữu Trọng, Nguyễn Trần Minh Dũng đang lưu thông trên đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có dấu hiệu khả nghi nên bám theo… Khi tới số 382 Trường Chinh (phường 13, quận Tân Bình) chuyên bán ĐTDĐ, 2 đối tượng áp sát, giật điện thoại mới mua của một khách hàng. Các “hiệp sỹ” đã  khẩn trương truy đuổi, khống chế 2 tên cướp, bàn giao CAP.

Ngày 2-9, CAP 13, quận Tân Bình trong quá trình tuần tra phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Phùng Tiểu Nhi (ở quận Tân Phú) và Trần An Thới (ở Đồng Nai) đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Chiều 10-9, cháu Phan Thị Hoài Linh (12 tuổi, ở phường Phú Trung, quận Tân Phú) dừng xe trên lề đường Lạc Long Quân, bất ngờ bị 2 thanh niên lao xe tới, giật sợi dây chuyền trên cổ. Lập tức có 3 xe máy đuổi theo bọn cướp, và qua nhiều đoạn đường đông đúc, 2 tên cướp bị bắt. Tại CAP, 2 tên cướp giật được xác định là Lục Định An (ở quận Tân Phú) và Huỳnh Quốc Hòa (ở quận 11)...

Theo hồ sơ từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP.HCM, tình hình trộm cướp thời gian gần đây liên tục xảy ra, đặc biệt ở những vùng giáp ranh, các vụ cướp táo tợn diễn ra với tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm hơn. Ngày 5-8, anh Hoàng Hữu Cường (quê Đồng Nai) đang đi xe gắn máy trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, Thủ Đức bị 3 thanh niên tạt ngang đầu xe, khi anh Quốc ngã, nhóm thanh niên lao đến đánh túi bụi rồi cướp xe...

Rạng sáng 6-8, tại khu nhà trọ đường 19, phường Linh Chiểu, Thủ Đức, anh Đinh Phong Vũ (quê Lâm Đồng) đang chơi game thấy 2 thanh niên từ ngoài đi vào, một tên gí dao vào cổ khống chế anh Vũ cho đồng bọn lấy 3 máy tính, 2 ĐTDĐ, 2 xe máy rồi ung dung… bỏ đi. Anh Huỳnh Văn Huyện và Hồ Thanh Nghĩa (cùng ở quận Bình Tân) cũng trình báo CAQ Bình Tân, xe của 2 anh bị mất chìa khóa nên phải dẫn bộ về nhà. Đến đường số 8, phường Bình Hưng Hoà A bị một thanh niên đi xe gắn máy tay cầm roi điện, súng giắt trong lưng quần, bắt úp mặt vào tường, cướp hết tiền… Người dân các khu vực xảy nhiều vụ cướp miêu tả, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh thường xuyên tụ tập khoảng 10 tên với mã tấu, sẵn sàng chém người cướp xe khoảng từ 22h-4h sáng. Khu vực Suối Tiên - cầu vượt Linh Xuân, Thủ Đức cũng có khoảng 30 tên chuyên cướp giật và chia tiền công khai ở nhiều quán ven đường, người dân biết nhưng không tố giác vì sợ tội phạm trả thù.

Ngày 12-9, UBND TP.HCM đã chủ trì cuộc họp với CATP và chính quyền nhiều phường, quận xảy ra các vụ cướp, cướp giật, một số địa bàn trung tâm TP.HCM để cùng bàn phương án phòng chống tội phạm. Thượng tá Trần Văn Ngọc, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP.HCM nhìn nhận: Mặc dù số vụ cướp giật, trộm cắp có giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng các đối tượng phạm tội manh động và sẵn sàng chống trả quyết liệt, tính chất nguy hiểm hơn.

Đặc biệt các đối tượng từ tỉnh ngoài, các đối tượng nghiện di chuyển hoạt động liên tục, người dân không tích cực tố giác, chưa cùng lực lượng công an theo dõi, truy bắt tội phạm nên hiện việc triệt xóa các đối tượng gây án gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, khi lực lượng công an còn mỏng, công tác phòng chống tội phạm nhờ cậy tất ở ban bảo vệ dân phố, lực lượng dân phòng trong khi thu nhập của bảo vệ dân phố chỉ 1,2 triệu đồng/người/tháng, nhiều người không mặn mà…

Thượng tá Nguyễn Văn Huê, Phó Trưởng CAQ Bình Tân thông tin: CAQ đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền tới từng tổ dân phố về phương thức, thủ đoạn của tội phạm, hàng tháng khi phát hiện những thủ đoạn mới của tội phạm, CAQ đều thông báo để người dân phòng ngừa.

Thượng tá Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng CAQ Thủ Đức cho biết, CAQ đã chủ động đề nghị CATP tăng cường các đội nghiệp vụ hỗ trợ trợ lực lượng tuần tra, bảo vệ người dân. CAQ chỉ đạo, nhắc nhở trách nhiệm đối với từng cấp, đặc biệt CSKV phải rà soát tất cả đối tượng trên địa bàn, nếu để xảy ra nhiều vụ sẽ bị kỷ luật hoặc luân chuyển công tác. Kiên quyết đẩy lùi các tội phạm cướp, cướp giật, đem lại sự bình yên cho nhân dân, đẩy mạnh một bước xã hội hóa công tác phòng chống tội phạm - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Trong tháng 10-2011, UBND thành phố đồng ý để quận 1 đầu tư trang bị hệ thống camera kiểm soát tình hình ANTT, giao thông, môi trường tại khu vực trung tâm thành phố. CATP.HCM cũng đề xuất tăng cường trang bị phương tiện hỗ trợ; kiến nghị thành phố quan tâm chăm lo, khen thưởng xứng đáng với người tham gia công tác này... Nhân rộng mô hình CLB phòng chống tội phạm để người dân tích cực hơn trong công tác giữ gìn ANTT và ATXH. Và khi người dân không e sợ tội phạm, tình hình phạm tội sẽ giảm, cuộc sống sẽ an toàn, tốt đẹp hơn.