Nhiều doanh nghiệp đã chấp hành điều chuyển luồng tuyến về bến Nước Ngầm

ANTD.VN -Sáng 2/1/2017, tại bến xe Mỹ Đình, nhiều nhà xe trong diện bị điều chuyển về bến Nước Ngầm hoặc Yên Nghĩa theo chủ trương của thành phố đã chấp hành.

Sáng 2/1, Giám đốc Sở GTVT Vũ Văn Viện và các Phòng liên quan và Thanh tra GTVT đã có mặt tại bến xe Mỹ Đình để tuyên truyền đồng thời vận động các nhà xe chấp hành việc điều chuyển luồng tuyến của thành phố. Đồng thời, Sở GTVT cũng thành lập 2 tổ công tác chốt tại 2 bến Mỹ Đình và Nước Ngầm, xử lý những xe vi phạm.

Bến xe Mỹ Đình căng băng rôn thông báo về việc điều chuyển hơn 400 nốt xe

Tổ trưởng Tổ công tác số 1, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Quang Lượng cho biết: “Chúng tôi chốt trực từ 6h sáng nhưng chưa gặp trường hợp phải điều chuyển nào cố tình vào bến Mỹ Đình. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở, chúng tôi sẽ tiếp tục cắm chốt trong những ngày tới để đảm bảo trật tự giao thông khu vực bến”.

Giám  đốc Sở GTV Vũ Văn Viện và Thanh tra GTVT túc trực tại bến Mỹ Đình vận động doanh nghiệp chấp hành

Tại Bến xe Nước Ngầm, hơn 40 nốt xe các tuyến đi: Nam Định, Thái Bình, Nghệ An đã tập trung tại bến mới, được sắp xếp chỗ đỗ nhưng một số tuyến vẫn chưa có biển báo tại khu vực đón khách riêng. Nhiều xe do chưa kịp thay thế biển hiệu niêm yết nên vẫn đề: Mỹ Đình – Thái Bình hoặc Mỹ Đình – Nam Định.

Tại bến Nước Ngầm, một số doanh nghiệp mới chuyển về đề xuất với Sở GTVT Hà Nội hỗ trợ trong thời gian đầu như giảm lệ phí bến, sắp xếp khu vực đón khách để  doanh nghiệp sớm ổn định.

Một số nhà xe thuộc diện bị điều chuyển  đã chấp hành về hoạt động tại bến Nước  Ngầm

Ông Vũ Văn Viện khẳng định: “Sở rất hoan nghênh những doanh nghiệp đã nghiêm túc chấp hành chủ trương điều chuyển. Sở đã giao các bến xe tiếp nhận kiến nghị và biện pháp hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp. Riêng vấn đề lệ phí bến, là quan hệ kinh tế riêng giữa các doanh nghiệp với nhau nên Sở không thể can thiệp vào. Tuy nhiên, chắc chắn các bến, đặc biệt là Nước Ngầm sẽ có những động thái tích cực để hỗ trợ doanh nghiệp”.

Giám đốc Bến xe Nước Ngầm Nguyễn Quang Lập khẳng định: “Trước mắt, trong khoảng 2 tuần chúng tôi sẽ có hỗ trợ về lệ phí cho các nhà xe. Cụ thể, với những xe xuất bến không có 1 người khách nào sẽ được hỗ trợ 100% chi phí; xe có khách thì khi xuất bến được giảm 20% chi phí”.

Kiểm tra thực tế sáng 2/1, ông Vũ Văn Viện cho biết, nếu doanh nghiệp nào còn cố tình chống đối Sở cũng như thành phố sẽ có những biện pháp nghiêm khắc. “Chúng tôi không hoan nghênh, không đón nhận những doanh nghiệp đặt lợi ích riêng lên trên lợi ích của hành khách, nhân dân. Nhà xe nào còn tiếp tục chống đối việc điều chuyển Sở sẽ cắt nốt”, ông Viện khẳng định. 

Cũng theo ghi nhận, từ cuối giờ sáng 2/1, khu vực cổng bến xe Nước Ngầm đã có hiện tượng ùn ứ do lượng xe dồn về nhiều.