Nhiều địa phương bật chế độ dạy học ‘on-off’ linh hoạt theo từng trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trước tình hình các ca F0 tăng nhanh, nhiều địa phương thay đổi linh hoạt hình thức học theo từng trường, thậm chí từng lớp.
Nhiều địa phương cho phép trường học linh hoạt dạy trực tuyến hay trực tiếp

Nhiều địa phương cho phép trường học linh hoạt dạy trực tuyến hay trực tiếp

Tình hình dịch bệnh vẫn đang tăng nhanh ở nhiều địa phương khiến việc dạy và học của nhà trường thay đổi liên tục.

UBND tỉnh Hà Giang vừa quyết định cho trẻ em, học sinh tiểu học toàn tỉnh, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn TP. Hà Giang, huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình nghỉ học trực tiếp kể từ 28/2 đến hết 12/3/2022. Các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần căn cứ tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn có thể cho học sinh nghỉ học trực tiếp nếu cần thiết.

Sở GD&ĐT Bắc Ninh đã đề nghị phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo trường tiểu học, trung học cơ sở, trường liên cấp có học sinh tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục chủ động linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học.

UBND TP Hòa Bình vừa quyết định cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú tiếp tục cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 28/2 đến hết ngày 5/3.

Trước đó, Bắc Ninh, Đắk Nông, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, TP Lào Cai, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk)... là những nơi đã cho học sinh một số cấp học dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến do số ca mắc Covid -19 tăng mạnh.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã cho phép các trường học linh hoạt trong việc dạy học trực tiếp và trực tuyến tùy theo tình hình dịch bệnh của địa phương thay vì quy định cứng đối với từng cấp học, từng địa bàn.

Tại Hà Nội, nhiều trường đang căn cứ vào tình hình số ca F0, F1 là học sinh, giáo viên mỗi lớp để quyết định lớp đó học trực tiếp hay trực tuyến theo hướng dẫn dạy học thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh.