Nhiều cửa hàng tiện ích hoạt động xuyên đêm - Đừng tự biến thành ‘mồi ngon’ cho tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Được cấp phép hoạt động 24/24h, ngay cả thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều cửa hàng tiện ích Circle K đã và đang bị tội phạm “nhòm ngó”, do công tác phòng ngừa còn hết sức lỏng lẻo.

Tất cả các vụ cướp đều sau 0h

Kinh doanh và…gặp cướp là những vụ việc không còn mang tính “hiếm hoi”, “bất ngờ” ở nhiều cửa hàng trong hệ thống thương hiệu Circle K trên địa bàn thành phố Hà Nội.

…Ngày 2-3-2022, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của đại diện cửa hàng Circle K (số 15 LK10 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La), về việc khoảng 2h45 cùng ngày, 1 nữ nhân viên bán hàng đã bị kẻ gian dùng dao, loại chọc tiết lợn đe doạ, cướp đi 1 triệu đồng.

Hình ảnh vụ cướp tại cửa hàng Circle K (số 15 LK10 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông)

Hình ảnh vụ cướp tại cửa hàng Circle K (số 15 LK10 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông)

Tập trung truy xét, sau hơn 10 ngày, Công an quận Hà Đông phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội và các đơn vị chức năng đã làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án là Lê Văn Thường (SN 1990, quê quán TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Theo lời khai của Thường, ngày 1-3, tên này đi xe máy từ Thanh Hóa về Hà Nội nhằm mục đích cướp tài sản. Suốt từ tối 1 đến rạng sáng 2-3, tên gian có 1 tiền án này lòng vòng nhiều nơi để tăm tia, rồi chọn cửa hàng Circle K ở số 15 LK10 khu đô thị Văn Phú. “Cháu phát hiện cửa hàng có 2 nhân viên, nhưng sau đó, chỉ còn 1 nữ nhân viên ở quầy hàng. Lợi dụng thời điểm vắng vẻ, cháu cầm dao ập vào, đe dọa, bắt đưa toàn bộ số tiền 1 triệu đồng”, Lê Văn Thường khai nhận tại CQĐT.

Lê Văn Thường - kẻ di chuyển hàng trăm cây số trong 1 ngày để cướp tại cửa hàng Circle K

Lê Văn Thường - kẻ di chuyển hàng trăm cây số trong 1 ngày để cướp tại cửa hàng Circle K

Theo tìm hiểu của PV ANTĐ, đây không phải là trường hợp đầu tiên tội phạm nhắm vào cửa hàng thuộc hệ thống Circle K trên địa bàn quận Hà Đông để gây án. Rạng sáng 18-6-2021, tại cửa hàng Circle K số 12 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, 1 đối tượng nam giới ập vào rút dao đe dọa nữ nhân viên, cướp được hơn 4 triệu đồng.

Ngày 16-10-2021, cũng thời điểm rạng sáng, 3 đối tượng nam giới vào cửa hàng Circle K số BT15B05-03 Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, mua hàng rồi…ù té chạy, không trả tiền.

Một vụ việc manh động khác xảy ra khoảng 3h55 ngày 26-2-2022; một đối tượng nam giới xông vào cửa hàng Circle K trên phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, dùng dao đe dọa nhân viên bán hàng để cướp tiền. Tuy nhiên, do nhân viên hô hoán nên tên cướp bỏ chạy ra ngoài.

Theo thông báo truy tìm do cơ quan Công an phát ra, đối tượng gây án là nam giới khoảng 25-35 tuổi, cao khoảng 1,7m, nói giọng miền Bắc, mặc áo khoác màu ghi xám, quần bò màu nâu đen, giầy da màu nâu, đội mũ bảo hiểm có hình 2 con mèo; đeo khẩu trang; đi xe Honda Air Blade màu đen, che biển số xe bằng khẩu trang...

Khuyến cáo của Cục Cảnh sát hình sự

Tội phạm nhắm vào các cửa hàng tiện ích, phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng, siêu thị…đang là hiện tượng “nóng” ở nhiều địa phương trên toàn quốc. Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, từ đầu năm 2022, thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi cả nước, số vụ phạm pháp hình sự giảm 17,51% so với cùng kỳ năm 2021.

Gã thanh niên này mang dao vào cướp cửa hàng Circle K trên phố Hàng Mã

Gã thanh niên này mang dao vào cướp cửa hàng Circle K trên phố Hàng Mã

Lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 8.016 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 87,91%), bắt 19.037 đối tượng, triệt phá 242 băng, nhóm tội phạm. Tuy nhiên, xảy ra nhiều vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng, siêu thị, cửa hàng tiện ích ở các địa phương.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, qua thực tiễn công tác đấu tranh, lực lượng Công an ghi nhận ngoài các phương thức, thủ đoạn có tính truyền thống, đang xuất hiện các đối tượng thông qua không gian mạng lập các nhóm kín, kết bạn để thực hiện hành vi cướp tài sản tại các ngân hàng, cửa hàng tiện ích.

Điểm chung của các đối tượng gây án là không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, nợ nần, khó khăn về kinh tế. Các vụ cướp thường xảy ra vào thời điểm lượng khách ít, nhân viên mất cảnh giác, những nơi còn sơ hở trong công tác bảo vệ. Phần lớn các đối tượng phạm tội đe dọa hoặc sử dụng vũ khí tự chế, súng, vật liệu nổ giả để uy hiếp, thực hiện hành vi cướp tài sản.

“Mỗi phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng, cửa hàng tiện ích cần đầu tư hệ thống an ninh bảo đảm, đầy đủ, hiện đại; xây dựng đội ngũ nhân viên bảo vệ đủ về số lượng, có sức khỏe, nhanh nhạy. Đồng thời, thường xuyên tập huấn cho nhân viên kỹ năng cần thiết để có thể nhận định, đánh giá và ứng phó với các tình huống xảy ra”, Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo.

Đồng tình với những nhận định, khuyến cáo của Cục Cảnh sát hình sự về hiện tượng tội phạm đang có xu hướng nhằm vào cửa hàng tiện ích hoạt động 24/24h nói riêng, chỉ huy Công an quận Hà Đông chỉ rõ sơ hở ở các cơ sở này: đó là các vụ việc xảy ra khi cửa hàng chỉ có 1 nhân viên bán hàng, các bị hại đều không có phản ứng bảo vệ.

Địa bàn quận Hà Đông hiện có khoảng 13 cửa hàng tiện ích thuộc hệ thống Circle K. Lợi tích từ các cửa hàng này chưa rõ đến đâu, nhưng lâu nay, nó mang đến cho chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng không ít nỗi lo. Đặc thù hoạt động 24/24h, nhất là thời điểm ban đêm, đã tạo điều kiện cho một số thanh thiếu niên hư thường xuyên tụ tập, ảnh hưởng xấu đến ANTT khu dân cư, nguy cơ tiềm ẩn phức tạp ANTT. Các cửa hàng này không có phương án đảm bảo an ninh, không có nhân viên bảo vệ - trông giữ xe; mỗi cửa hàng chỉ bố trí từ 1 đến 2 nhân viên bán hàng, chủ yếu là nữ, tuổi đời trẻ. Thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều cửa hàng chỉ bố trí 1 nhân viên bán hàng…

Ông Lê Trung Dũng – Phó Chủ tịch UBND phường Phú La bức xúc, quá trình quản lý địa bàn, nhiều lần phường mời đại diện cơ sở kinh doanh Circle K đến làm việc để tuyên truyền vận động, yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an ninh, bố trí bảo vệ. Nhưng, họ không phối hợp thực hiện, thậm chí, còn không cử người đến theo thông báo của phường…

Cần thể hiện tính “Trách nhiệm xã hội”

Trao đổi với PV ANTĐ, chuyên gia pháp lý Trịnh Văn nhìn nhận: việc các cửa hàng tiện ích thuộc hệ thống Circle K hoạt động 24/24h, nếu đúng theo giấy phép được cấp, thì không sai. Tuy nhiên, doanh nghiệp quản lý phải có trách nhiệm đối với xã hội, trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương, cụ thể qua việc thực hiện những yêu cầu, nguyên tắc, hướng dẫn để phòng ngừa tội phạm, giữ gìn ANTT.

Khi những yêu cầu, nguyên tắc được cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở gửi đến, thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm hợp tác. Hiểu nôm na, đó là “nội quy” được xây dựng, áp dụng để hướng đến mục tiêu chung đảm bảo ANTT từng địa bàn. Điều này hết sức cần thiết. Trong trường hợp doanh nghiệp cố tình không phối hợp, thực hiện, thì cơ quan quản lý cần có động thái, chế tài để chấn chỉnh. Nhất định không để tồn tại kéo dài tình trạng chỉ chăm chăm việc kinh doanh và thu lợi nhuận mà bất chấp mọi nguy cơ mất an ninh, an toàn xảy ra bất cứ lúc nào.