Nhiều ca chấn thương não do không đội mũ bảo hiểm

ANTĐ - Theo Thạc sĩ Bùi Đức Tiến, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), khoa hầu như tuần nào cũng tiếp nhận 1-2 trường hợp người bị tai nạn giao thông phải vào nằm điều trị. Chỉ tính từ ngày 16-3 đến 21-4, khoa có 3 nạn nhân bị tai nạn giao thông nằm điều trị vì chấn thương sọ não gây giập não phải mổ sọ não và thở bằng máy. 

Các nạn nhân đều không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy trên đường. Trong đó có trường hợp nạn nhân N.V.H, SN 1987, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ điều khiển xe gắn máy trong đêm 17-4, phóng nhanh, đâm vào đuôi xe ô tô làm chấn thương sọ não - đa chấn thương, chấn thương ngực kín gãy các xương sườn 2, 4, 5 bên phải. Mặc dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, song do chấn thương quá nặng, gia đình đã xin về ngày 21-4.