Nhiều bị cáo xin vắng mặt tại phiên xét xử vụ đánh bạc hàng trăm triệu USD

ANTD.VN - Ngày 28-10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử 141 bị cáo, trong đó có cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Hơn 9h phiên tòa bắt đầu làm việc. Chủ tọa phiên tòa thông báo có 5 bị cáo xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe, 1 bị cáo đến tòa muộn và một số người liên quan vắng mặt.

Trong số 5 bị cáo xin xét xử vắng mặt có bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ). Bị cáo Dũng có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bệnh nặng, sức khỏe không đảm bảo để tham gia phiên tòa.

Bị cáo trong vụ án bị dẫn giải tới tòa.

Bị cáo trong vụ án bị dẫn giải tới tòa.

Ngoài ra, có 2 người bị truy tố về tội “Đánh bạc” nhưng bỏ trốn là bị cáo Lê Văn Thành (lao động tự do) và bị cáo Vũ Thanh Tùng (kinh doanh). Trong đó, Lê Văn Thành từng nhiều lần nhận án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Đánh bạc”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”. Hiện Thành bỏ trốn và bị truy nã.

Bị cáo Vũ Thanh Tùng có tiền án 42 tháng tù về tội Tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Về việc vắng mặt của 5 bị cáo, đại diện Viện kiểm sát cho rằng các bị cáo này có đơn xin xét xử vắng mặt hợp lệ, không gây trở ngại quá trình xét xử. Với 2 bị cáo bỏ trốn, Tòa án đã ra thông báo hợp lệ. Vì vậy, Viện kiểm sát đề nghị xét xử bình thường. Trong quá trình xét xử, đề nghị Hội đồng xét xử công bố lời khai của các bị cáo và người liên quan.

Phiên xét xử do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa

Phiên xét xử do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tiết tục xét xử vụ án và chuyển sang phần xét hỏi. Trước khi xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng.

Phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong vụ đánh bạc “khủng”này dự kiến diễn ra trong 2 tuần. Hội đồng xét xử do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh ngồi ghế chủ tọa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt đọng xét xử gồm, các Kiểm sát viên Lê Thị Hồng Nhung, Phạm Thu Phương Anh, Nguyễn Thùy Linh, Hoàng Thành Nam, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phạm Quốc Cảnh.

Có hơn 70 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng triệu tập 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 20 người làm chứng, đại diện Công ty Việt Hải Đăng, King Club… đến phiên tòa.

Nhiều bị cáo trong vụ đánh bạc hàng trăm triệu USD là nữ giới

Nhiều bị cáo trong vụ đánh bạc hàng trăm triệu USD là nữ giới

Theo cáo buộc, Câu lạc bộ King Club có địa chỉ tầng 1, khách sạn Pullman (Hà Nội) thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Từ năm 2019, Kim In Sung, Giám đốc Công ty HS Development Việt Nam, bắt đầu tham gia quản lý, vận hành Câu lạc bộ OV, tức King Club (thuộc Công ty Việt Hải Đăng) trong thời hạn 5 năm.

Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, hiện bỏ trốn) đã thuê người tổ chức sòng bạc trá hình cho người Việt Nam vào King Club sát phạt dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng.

Các "con bạc" trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa

Các "con bạc" trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa

Tại King Club có 3 cách thức đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng là Slot, Roulette và Baccarat. Mỗi trò có cách thức chơi khác nhau để tích điểm, rồi đổi ra tiền USD.

Để tổ chức đánh bạc, nhóm Kim In Sung đặt ra quy định người Việt khi vào King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó lễ tân sẽ dùng phôi thẻ thành viên, dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài cấp cho người chơi, chứ không dùng tên thật.

Căn cứ dữ liệu điện tử thu được từ ngày 4-2-2024 đến 22-6-2024, CQĐT kết luận các bị cáo đã đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng như Slot, Roulette, Baccarat. Tổng số tiền sát phạt là hơn 106 triệu USD, tương đương tương đương hơn 2.576 tỷ đồng