Ngộ độc vì ăn thịt trăn?

Ngộ độc vì ăn thịt trăn?

ANTĐ - Ngày 11-8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM cho biết, bệnh viện này đang điều trị 6 trường hợp trong một gia đình ở huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk bị ngộ độc sau khi được cho là đã ăn bộ đồ lòng của trăn và lấy tiết trăn để uống rượu. 
Nga "tố" phương Tây bán vũ khí cho các tay súng cực đoan

Nga "tố" phương Tây bán vũ khí cho các tay súng cực đoan

ANTĐ - Bản tin phát thanh hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; Cứu sống bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1; WHO cho phép điều trị Ebola bằng thuốc thử nghiệm; Phương Tây đã cung cấp vũ khí chết người cho ISIS.
Dùng kháng sinh tùy tiện, nhiều bệnh hết thuốc trị

Dùng kháng sinh tùy tiện, nhiều bệnh hết thuốc trị

ANTĐ - Tình trạng kháng thuốc kháng sinh ở nước ta đang gia tăng rất nhanh trong những năm gần đây và ở mức báo động cao. Bộ Y tế cảnh báo, nếu không có biện pháp ngăn chặn, trong tương lai chúng ta có thể rơi vào cảnh không còn thuốc điều trị.

Viêm gan C nguy hiểm không kém viêm gan B

Viêm gan C nguy hiểm không kém viêm gan B

ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra tại buổi mít tinh hưởng ứng Ngày phòng chống viêm gan Thế giới 2014 do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Hội truyền nhiễm Việt Nam tổ chức ngày 28-7. 
Nhiều bệnh nhân nguy kịch do côn trùng đốt

Nhiều bệnh nhân nguy kịch do côn trùng đốt

ANTĐ - Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân điều trị do bị các loại côn trùng, bọ xít hút máu tấn công, không ít trường hợp rất nguy kịch. Theo các bác sĩ, vào mùa hè, số người bị côn trùng cắn nhập viện thường gia tăng.
Cứu sống bệnh nhi sởi biến chứng viêm não hiếm gặp

Cứu sống bệnh nhi sởi biến chứng viêm não hiếm gặp

ANTĐ - Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Trường Nam, 9 tháng tuổi, ở Đồng Nguyên (Từ Sơn, Bắc Ninh) bị biến chứng viêm não do sởi rất nặng, được chuyển sang từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vào ngày 19-4. 
Ngày 5-5, ghi nhận thêm 55 trường hợp mắc sởi

Ngày 5-5, ghi nhận thêm 55 trường hợp mắc sởi

ANTĐ - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: ngày 5-5, tại 3 bệnh viện (Bệnh viện Nhi Trung ương, Bạch viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) có 26 trường hợp nhập viện nghi mắc sởi, giảm 19 trường hợp so với ngày 4-5. Trong ngày có 15 tỉnh, thành phố không ghi nhận trường hợp nghi sởi mới. 
“Vòng đeo tay chống sởi” chỉ là lừa bịp

“Vòng đeo tay chống sởi” chỉ là lừa bịp

ANTĐ - Vài ngày gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện quảng cáo loại vòng đeo tay có khả năng phòng chống được bệnh sởi. Theo giới thiệu sản phẩm, loại vòng này được sản xuất tại nước ngoài, giá bán khoảng 450.000 đồng/ chiếc, khi đeo vào thì virus sởi sẽ không thâm nhập được vào cơ thể. 

Cấp máy thở cho 4 bệnh viện quá tải bệnh nhi

Cấp máy thở cho 4 bệnh viện quá tải bệnh nhi

ANTĐ - Trước tình trạng quá tải trầm trọng bệnh nhi tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội hiện nay, Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1194/QĐ-BYT xuất cấp không thu tiền máy thở từ nguồn dự trữ quốc gia để phục vụ công tác phòng chống dịch và nhu cầu khám, chữa bệnh cho 4 bệnh viện gồm: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Xanh Pôn. 

Cúm A/H1N1 vẫn gây chết người

Cúm A/H1N1 vẫn gây chết người

ANTĐ - Khoảng 2 tuần trở lại đây, dịch cúm mùa lan mạnh trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, khiến số người phải nhập viện tăng cao. Đáng chú ý, qua xét nghiệm các trường hợp cúm phát hiện nhiều người bị mắc chủng cúm A/H1N1 biến chứng nặng, trong đó đã có trường hợp tử vong.

Thuốc giảm đau từ nọc ốc sên

Thuốc giảm đau từ nọc ốc sên

ANTĐ - Các nhà khoa học đã tạo ra một loại thuốc giảm đau từ nọc của ốc sên, chất này có thể có hiệu quả hơn cả morphine. 
Gia tăng bệnh nhân cúm A/H1N1 biến chứng nặng

Gia tăng bệnh nhân cúm A/H1N1 biến chứng nặng

ANTĐ - Ngày 16-3, khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận 2 ca mắc cúm A/H1N1 trong tình trạng nặng, bị biến chứng khó thở, suy hô hấp, tổn thương hai bên phổi. 
Khí hậu lạnh dễ béo phì

Khí hậu lạnh dễ béo phì

ANTĐ - Một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đã tiến hành nghiên cứu về mối liên hệ giữa mật độ vi khuẩn đường ruột của trên 1.000 người ở cả 4 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ và bệnh béo phì.
Ồ ạt nhập viện do ăn uống mất kiểm soát

Ồ ạt nhập viện do ăn uống mất kiểm soát

ANTĐ - Chiều 7-2, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong 3 ngày làm việc đầu tiên của năm mới, số bệnh nhân vào viện khám vì các bệnh liên quan đến tiêu hóa tăng đột biến. Tương tự, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đã có ca tử vong vì liên cầu khuẩn do ăn tiết canh “lấy đỏ” 
đầu năm.