Bắc bộ vào đợt nắng nóng mới

Bắc bộ vào đợt nắng nóng mới

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hôm qua 17-5, nắng nóng đã xuất hiện tại các tỉnh Trung bộ, với nền nhiệt phổ biến từ 35-38 độ C.
Bắc bộ chấm dứt  nắng nóng

Bắc bộ chấm dứt nắng nóng

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, khối không khí lạnh tăng cường đang di chuyển về nước ta.
Bắc bộ nắng nóng diện rộng

Bắc bộ nắng nóng diện rộng

ANTĐ -Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, một đợt nắng nóng mới đã xuất hiện trên diện rộng tại Bắc bộ và Trung bộ. 
Đảm bảo cung ứng điện trong đợt nắng nóng hè 2015

Đảm bảo cung ứng điện trong đợt nắng nóng hè 2015

ANTĐ - Ngày 14-4, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, đại diện EVN Hà Nội khẳng định, sẽ không cắt điện luân phiên và nghiêm cấm cắt điện để sửa chữa khi nhiệt độ nắng nóng trên 36 độ C, đảm bảo cung cấp điện thông suốt cho thành phố Hà Nội mùa khô 2015.
Hè 2015: Nắng nóng xuất hiện nhiều hơn

Hè 2015: Nắng nóng xuất hiện nhiều hơn

ANTĐ - Thời tiết đang có những diễn biến phức tạp và bất thường, nhiệt độ tháng 2 tăng từ 3-4 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN), mưa dầm kéo dài hết nửa đầu tháng 3… Liệu đây có phải dấu hiệu cho một mùa hè nắng nóng với những cơn bão dị thường? Xung quanh vấn đề này, phóng viên ANTĐ đã có buổi trao đổi với ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Mưa phùn chấm dứt, Bắc bộ nắng trở lại

Mưa phùn chấm dứt, Bắc bộ nắng trở lại

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, do gió Đông Nam suy yếu nên thời tiết các tỉnh miền Bắc tạm thời chấm dứt những ngày mưa phùn, ẩm ướt kéo dài. Hôm qua, 15-3, dù trời chưa có nắng nhưng đã tạnh mưa, thời tiết khô ráo trở lại sau nửa tháng mưa phùn.

Mưa phùn, ẩm ướt kéo dài hết tuần

Mưa phùn, ẩm ướt kéo dài hết tuần

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, do ảnh hưởng của đới gió Đông Nam hoạt động mạnh, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa phùn, ẩm ướt kèm theo trời rét.Dự báo, tình trạng này còn kéo dài đến hết tuần này. 

Thời tiết nóng ẩm dịp Tết Nguyên đán

Thời tiết nóng ẩm dịp Tết Nguyên đán

ANTĐ - Thời tiết chủ đạo kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2015 được dự báo khá nóng và ẩm. Đó là thông tin từ ông Lê Thanh Hải,  Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia.

Thời tiết thuận lợi trong dịp Tết Nguyên đán

Thời tiết thuận lợi trong dịp Tết Nguyên đán

ANTĐ - Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, thời tiết trước và trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ khá đẹp, thuận lợi cho người dân vui chơi hoặc đi du lịch. 

Miền Bắc rét đậm tới cuối tuần

Miền Bắc rét đậm tới cuối tuần

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, nhiệt độ thấp nhất sáng 2-2 ở Sa Pa (Lào Cai) là 6 độ C; một số nơi khác như Sìn Hồ (Lai Châu) 8 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 8 độ C; Cao Bằng 9 độ C. Tại Hà Nội, người dân cảm nhận rét buốt, trời âm u, nhiệt độ thấp nhất ở Ba Vì còn 11 độ C; Hà Đông 12 độ C và ở Láng là 13 

Băng tuyết xuất hiện ở Sapa

Băng tuyết xuất hiện ở Sapa

ANTĐ - Trong 2 ngày cuối tuần, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh miền Bắc đã có rét đậm, rét hại kèm mưa rào. Nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm mạnh, kèm theo mưa nên người dân có cảm giác rét, buốt. Đặc biệt, khu vực vùng núi cao như Sa Pa, Ý Tý, Bát Xát... đã xuất hiện băng tuyết dày đặc.

Cuối tuần, miền Bắc mưa rét

Cuối tuần, miền Bắc mưa rét

ANTĐ - Trong những ngày cuối tuần, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh gió Tây trên cao, các tỉnh Bắc bộ đã có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Các tỉnh Bắc bộ trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao chuyển rét hại và rét hại nặng, có khả năng xuất hiện băng giá ở khu vực Bát Xát, Sa Pa, Hoàng Liên Sơn  (Lào Cai)… 

Có thể xuất hiện mưa tuyết ở vùng núi cao

Có thể xuất hiện mưa tuyết ở vùng núi cao

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, đêm nay 6-1, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ nên gây mưa rải rác, trời rét.

Thời tiết đẹp dịp nghỉ Tết Dương lịch

Thời tiết đẹp dịp nghỉ Tết Dương lịch

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, thời tiết dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2015 trên cả nước cơ bản thuận tiện cho các hoạt động du lịch, vui chơi.

Đêm Giáng sinh không quá lạnh

Đêm Giáng sinh không quá lạnh

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, sáng sớm 23-12, thời tiết miền Bắc vẫn duy trì tình trạng rét đậm, vùng núi rét hại. Tại các trạm khí tượng ở Cao Bằng, Đồng Văn (Hà Giang), Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ đo được ở mức 2 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc bộ như Hà Nội, Hải Phòng, nhiệt độ ở ngưỡng rét đậm từ 10 - 11 độ C.

Còn rét đậm, rét hại

Còn rét đậm, rét hại

ANTĐ - Sáng sớm qua 22-12, băng tuyết lại xuất hiện trên núi cao Sa Pa. Những đoàn du khách leo núi Phan Xi Păng đã có dịp nhìn thấy tuyết rơi vào thời điểm nhiệt độ hạ xuống thấp nhất. 
Sương muối phủ trắng Sa Pa

Sương muối phủ trắng Sa Pa

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, sáng sớm 18-12, sương muối, băng giá đã xuất hiện dày đặc khu vực Sa Pa (Lào Cai). 

Mang hơi ấm đến với vùng cao Minh Hóa - Quảng Bình

Mang hơi ấm đến với vùng cao Minh Hóa - Quảng Bình

ANTĐ -Tiếp nối thành công của chương trình năm 2013, Hội đồng hương và Hội sinh viên Quảng Bình tại Hà Nội sẽ tổ chức đêm giao lưu ca nhạc gây quỹ từ thiện “Quảng Bình quê ta ơi” lần thứ 2. Chương trình sẽ được tổ chức vào 19h ngày 21/12 tại nhà hát chèo Kim Mã.
Đêm nay, miền Bắc rét nhất đợt lạnh này

Đêm nay, miền Bắc rét nhất đợt lạnh này

ANTĐ - Lúc 7h sáng qua 12-12, nhiệt độ đo được tại cao nguyên Đồng Văn, Lũng Cú (Hà Giang) xuống 4 độ C. Nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 3 độ C, tại Sa Pa (Lào Cai) là 7 độ C.