ANTĐ - Nhiều người vô tình qua kết quả xét nghiệm máu mới biết bị bệnh bạch cầu (tên khoa học là Leukemia) - một bệnh ung thư ngấm ngầm của tế bào máu và tủy xương. Vì chẩn đoán phát hiện bệnh sớm rất quan trọng nên cần nắm rõ những dấu hiệu thường hay bị bỏ qua sau đây:
ANTĐ - Theo số liệu của Viện Hàn lâm Tai Mũi Họng Mỹ, hơn 530.000 trẻ em dưới 15 tuổi nước này đã cắt bỏ amidan mỗi năm. Khoảng 80% trẻ có vấn đề khi ngủ như ngáy, thở không đều do nhiễm trùng. Có một số phương pháp các bác sĩ sử dụng cắt bỏ amidan, phổ biến nhất là phương pháp đốt điện. Tuy nhiên, do sử dụng nhiệt, các mô mềm của cổ họng bị đốt cháy, gây đau nhiều hơn và hồi phục lâu hơn.
ANTĐ - Kháng thuốc kháng sinh hiện được coi như một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người. Những phân tích dưới đây sẽ giúp bạn hiểu tác hại của điều này và cân nhắc hơn trước mỗi lần dùng đến kháng sinh.
ANTĐ - Một bé gái 12 tuổi đến từ bang Arkansas (Hoa Kỳ), đã phải nhập viện sau khi bị nhiễm vi khuẩn gây chết người, xâm nhập vào cơ thể qua đường mũi và ăn các mô não…
ANTĐ -Cậu bé Pan Xianhang sinh ra ở thị xã Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, được mọi người gọi là “cậu bé người cá” vì khắp người cậu bị bao phủ bởi những chiếc vảy dày giống như vảy cá.
ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí “Phòng ngừa lây nhiễm” của Mỹ, phụ nữ mang thai nếu mắc bệnh tiểu đường có khả năng lây nhiễm một loại vi khuẩn gây chết người cao hơn so với phụ nữ không mắc bệnh tiểu đường.
ANTĐ - Các trang mạng Trung Quốc ngày 18-7, đã đăng tải bức ảnh gây kinh hoàng về một bé gái sơ sinh bị cháy sém trong lồng ấp tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến.
ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy phụ nữ mang thai mắc bệnh tiểu đường tăng gấp 3 lần nguy cơ bị các nhiễm trùng nguy hiểm so với thai phụ không mắc bệnh tiểu đường.
ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nhi khoa JAMA ngày 1-7, trẻ sơ sinh nếu bị nhiễm trùng đường hô hấp thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 1.
ANTĐ - Sau khi tham gia lễ trưởng thành tại tỉnh Eastern, Nam Phi, 30 thanh thiếu niên vùng này đã tử vong và hơn 300 người khác phải nhập viện cấp cứu vào ngày 8-7.
ANTĐ - “Trên thực tế, hầu hết các trường hợp nên để nguyên cơn sốt như vậy. Có một số bằng chứng cho thấy, hạ sốt còn cản trở sự phục hồi của người bệnh khi bị nhiễm trùng – nguyên nhân phổ biến của triệu chứng sốt cao”, bác sỹ Paul Young nói.
ANTĐ - Báo chí Indonesia trong 5 năm trở lại đây vẫn thường nhắc đến trường hợp vô cùng bí ẩn về cô Noorsyaidah, 45 tuổi, một giáo viên mầm non, sống tại ngôi làng Sangatta, Đông Kutai, từ ngực - bụng của cô mọc ra tua tủa những kim loại sắt!? Có những đoạn kim loại dài đến 20cm. Chúng cứ tiếp tục lớn dần và không chịu rụng. Noorsyaidah phải sống cùng phiền toái này suốt 22 năm qua mà không biết là vì sao.
ANTĐ - Sáng 22-5, VQG Yok Đôn phối hợp với Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk tổ chức thả con voi rừng về với môi trường tự nhiên sau khi thực hiện cứu hộ, điều trị vết thương cho cá thể voi rừng này. Khu vực thả voi rừng trở về cuộc sống hoang dã là khu rừng nguyên sinh thuộc tiểu khu 417, VQG Yok Đôn.
ANTĐ - Thời gian gần đây, tại Mỹ xuất hiện bệnh nhân bị một loại vi khuẩn “ăn thịt người” có tên Aeromonas hydrophila tấn công, gây thương tật nặng nề khiến dư luận thế giới hết sức lo lắng. Thế nhưng ít người biết rằng, tại Việt Nam, từ năm 2009 các bác sĩ của BV Bệnh nhiệt đới Trung ương đã phát hiện có bệnh nhân mắc loại vi khuẩn này và số bệnh nhân phải điều trị lên đến hàng chục trường hợp.
ANTĐ - John Macdonald, 59 tuổi người Úc đã mắc phải căn bệnh quái ác do chủ quan khi uống chai bia bị rơi xuống hồ. Ông cũng không thể ngờ rằng đó chính là khoảnh khắc đen tối nhất trong đời mình.