ANTĐ - Trẻ nghỉ hè nhưng bố mẹ bận rộn, tivi sẽ trở thành “bạn thân” của trẻ. Một khi thói quen xem truyền hình đã trở nên “cố hữu”, càng khó kéo trẻ ra khỏi màn hình tivi. Vì vậy, tuổi mẫu giáo là lứa tuổi thích hợp để bắt đầu hình thành thói quen xem truyền hình lành mạnh ở trẻ.
ANTĐ - Đó là thông tin đáng chú ý trong một cuộc khảo sát mới được công bố trên tạp chí Pediatrics (Nhi khoa). Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyên rằng trong 6 tháng đầu, trẻ nên được ăn hoàn toàn bằng sữa mẹ nhưng khảo sát cho thấy, rất ít bà mẹ đạt được mục tiêu này.
ANTĐ - Trời nóng lên và hoạt động của muỗi cũng bắt đầu nhiều hơn, khiến nhiều gia đình phải dùng hương muỗi để giữ an toàn cho trẻ nhỏ. Song việc làm này có thực sự an toàn hay không?
(ANTĐ) - Sáng 13-3, BV Nhi Trung ương tổ chức Hội nghị Khoa học điều dưỡng nhi khoa toàn quốc lần thứ VIII. Thông tin tại Hội nghị cho thấy, tại nước ta, tỷ lệ tử vong sơ sinh đã giảm dần từng thập kỷ nhưng vẫn còn cao và đang ở mức báo động.
ANTĐ - Tiếp theo hướng dẫn của cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, Hội Nhi khoa Hoa Kỳ cũng khuyến nghị tiêm vaccin chống HPV cho cả nam và nữ.
(ANTĐ) - Ngày 23-2, BV Bạch Mai chính thức khai trương hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CLVT) siêu tốc 256 dãy, đây là máy chụp CLVT thế hệ mới, hiện đại nhất tại Việt Nam.
ANTĐ - Nhiều người không hiểu vì sao dù đã mặc rất ấm, ngủ đắp kín chăn cho con, thậm chí không cho trẻ ló mặt ra khỏi phòng đóng kín mà trẻ vẫn ốm sốt trong những ngày lạnh giá. Vậy bạn đã nghe nói đến chứng bệnh “trúng nắng mùa đông”?
ANTĐ - Sáng 11/12/2011, Học Viện IQ (HVIQ) cùng Hội Nhi khoa TPHCM tổ chức trao giải chương trình “Cẩm nang Bí quyết IQ của mẹ”, tại chương trình hội thảo “Khoa học cùng mẹ nuôi bé lớn khôn”.
ANTĐ - Không nên khuyến khích trẻ dưới 2 tuổi xem tivi hay đĩa hình vì có thể gây tổn hại đến sự phát triển của các em, một nhóm các bác sỹ nhi khoa Mỹ ngày 19-10 khuyến cáo.
ANTĐ - Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu giúp trẻ phòng ngừa các chứng bệnh nguy hiểm nhưng hầu như đứa trẻ nào cũng sợ tiêm. Có cách nào giúp trẻ quên đi nỗi ám ảnh này?
ANTĐ - Chuyện tưởng như đùa này lại xảy ra thật với Văn Văn, một bé trai 9 tuổi nặng 60kg ở Trung Quốc. Vì quá béo, cơ quan sinh dục của cậu bé gần như lặn mất vào trong những “tảng” thịt đùi, mỗi lần đi tiểu, Văn Văn đều phải ngồi xổm xuống.
ANTĐ - Bạn đã bao giờ phải thức giấc lúc nửa đêm vì đứa con sơ sinh không chịu ngủ, liên tục khóc quấy dù đã cho bú no? Giả định đây là tình trạng xảy ra có hệ thống, hãy chú ý biểu hiện đi kèm, nếu chân em bé co lên trong lúc khóc, rất có thể con bạn bị co thắt ruột.
ANTĐ - “Trẻ em có thể bị chết đuối ngay cả khi trong nhà vệ sinh, bể bơi di động, đài phun nước trang trí, xô và bồn tắm”, tiến sĩ Wendy Pomerantz, bác sĩ Bệnh viện Nhi Cincinnati (Mỹ) cho biết.