Cụ bà 104 tuổi phá kỷ lục Guinness thế giới về nhảy dù đã qua đời

Cụ bà 104 tuổi phá kỷ lục Guinness thế giới về nhảy dù đã qua đời

ANTD.VN -  Cụ bà Dorothy Hoffner, người gần đây cố gắng phá kỷ lục Guinness thế giới về nhảy dù, đã qua đời, hưởng thọ 104 tuổi. Theo tờ The New York Times, cụ bà Hoffner ra đi thanh thản trong giấc ngủ tại viện dưỡng lão Brookdale Lake View ở Chicago (Mỹ) vào sáng 9-10. Một tuần trước, cụ bà Hoffner đã thực hiện cú nhảy dù thành công cùng người hướng dẫn từ độ cao 4.100m với mục tiêu trở thành người nhảy dù cao tuổi nhất thế giới. Kỷ lục thế giới về người cao tuổi nhất từng nhảy dù được Tổ chức Guinness ghi nhận vào tháng 5-2022, khi cụ bà Rut Larsson, 103 tuổi, 259 ngày thực hiện thành công cú nhảy đôi ở Motala, Thụy Điển.
Muốn lập kỷ lục Guinness Thế giới, cụ bà 104 tuổi nhảy dù khỏi máy bay

Muốn lập kỷ lục Guinness Thế giới, cụ bà 104 tuổi nhảy dù khỏi máy bay

ANTD.VN -  Cụ bà 104 tuổi ở thành phố Chicago của Mỹ đang hy vọng được chứng nhận là người nhảy dù cao tuổi nhất sau khi thực hiện cú nhảy khỏi máy bay từ độ cao 4.114m tại phía Bắc bang Illinois. Tờ Chicago Tribune đưa tin, cụ Dorothy Hoffner đã nói với đám đông cổ vũ rằng “tuổi tác chỉ là 1 con số” ngay sau khi cụ chạm đất vào ngày 2-10-2023. Cụ thực hiện cú nhảy dù nêu trên khi được buộc vào người hướng dẫn viên. Được biết, kỷ lục Guinness Thế giới về người nhảy dù cao tuổi nhất được cụ Linnéa Ingegärd Larsson, 103 tuổi, đến từ Thụy Điển, thiết lập vào tháng 5-2022.
[VIDEO] Xem lính đổ bộ đường không Nga nhảy dù từ độ cao 1.000m

[VIDEO] Xem lính đổ bộ đường không Nga nhảy dù từ độ cao 1.000m

ANTD.VN -  Lực lượng lính dù Nga đã sử dụng thiết bị nhìn đêm hiện đại khi tiến hành cuộc diễn tập đổ bộ đường không trong đêm tối và điều kiện thời tiết không thuận lợi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khoảng 600 lính dù Nga đã thực hiện cuộc đổ bộ đường không từ một số máy bay vận tải quân sự Il-76MD-90A ở độ cao từ 600 đến 1.000m tại vùng Pskov, Tây Bắc nước này. Đây là một phần trong cuộc tập trận Zapad-2021 quy mô lớn với sự tham gia của tổng cộng 200.000 binh sĩ Nga và Belarus, hơn 80 máy bay, 290 xe tăng và 15 tàu chiến.
Máy bay chiến đấu Mỹ rơi, phi công thoát chết

Máy bay chiến đấu Mỹ rơi, phi công thoát chết

ANTĐ - Ngày 9-5, một chiếc máy bay chiến đấu AV-8B Harrier của lực lượng Hải quân đánh bộ Mỹ đã bị rơi xuống sa mạc hoang vắng ở Phoenix, bang Arizona và bốc cháy thành than, nhưng phi công đã nhảy dù an toàn.
Ngang nhiên xây nhà trên đất người khác

Ngang nhiên xây nhà trên đất người khác

ANTĐ - Mua một mảnh đất, thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc mua bán và cấp “sổ đỏ”, thế nhưng anh Nguyễn Văn Phượng tá hỏa khi phát hiện có kẻ lạ “nhảy dù” vào thửa đất của mình và ngang nhiên… xây nhà. Suốt 2 năm vác đơn đi khắp các cửa để nhờ pháp luật “tống khứ” vị “khách không mời mà đến”, anh Phượng chỉ nhận được sự hững hờ của các cơ quan có trách nhiệm.

Ồ ạt lấn chiếm hàng lang cầu đường sắt

Ồ ạt lấn chiếm hàng lang cầu đường sắt

ANTĐ - Tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển, đoạn qua thôn Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, chiều dài chỉ gần 1km. Nhưng đây lại là điểm nóng về việc người dân lấn chiếm hành lang bảo vệ cầu đường sắt ngang nhiên nhất, dày đặc nhất trên toàn tuyến.