Nhậu xong, xông vào nhà người quen cướp tài sản

ANTĐ -Ngày 2-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Phan Xuân Tiến (23 tuổi), trú tại thôn Nam Cường, xã Nam Đà, về hành vi cướp tài sản. 
Theo lời khai của đối tượng, khoảng 20h55’ ngày 16-7, sau khi đi nhậu cùng bạn bè về, Tiến ghé qua nhà bà Lê Thị Tú (48 tuổi) ở tổ 5, thị trấn Đắk Mâm chơi. Thấy không có ai ở nhà, Tiến chạy xuống bếp lấy con dao lên cạy cửa trộm cắp tài sản. 
Trong lúc đang lục lọi đồ đạc thì bà Tú trở về. Thấy vậy, Tiến liền cầm dao xông tới kẹp cổ khống chế bà Tú vào buồng bấm cửa lại, uy hiếp rồi dọa giết, nếu không đưa tiền và tài sản cho hắn. Mặc dù bà Tú đã van xin đối tượng và hứa sẽ cho tiền, nhưng Tiến vẫn không chịu buông tha. Không những thế trong quá trình giằng co, Tiến đã dùng dao gây thương tích cho bà Tú ở phần đầu, rồi tiếp tục cắn vào đầu và tay bà Tú, làm bà Tú bị máu ra nhiều. 
Nhậu xong, xông vào nhà người quen cướp tài sản ảnh 1
Đối tượng Phan Xuân Tiến tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô
Tuy bị máu ra nhiều, nhưng bà Tú vẫn tiếp chống cự quyết liệt và giữ con dao không cho đối tượng sử dụng để hại mình. Đến khi con trai bà Tú trở về, đoạt được con dao trên tay đối tượng, thì đối tượng mới buông tha.

Anh Nguyễn Đăng Tiệp, con trai bà Tú cho biết thêm: "Vào khoảng 23h45’ ngày 16-7, sau khi đi làm về, tôi phát hiện thấy cửa phòng của mẹ bị khóa. Nghĩ có chuyện gì không lành, tôi liền xô cửa vàom thì thấy đối tượng Phan Xuân Tiến (người quen của gia đình) và mẹ tôi đang giằng co con dao trên tay. Mẹ tôi người đầy máu. Tôi xông tới giật con dao từ tay của đối tượng và Tiến bỏ dậy đi ra ngoài. Nghe lời mẹ tôi, tôi đã nói đối tượng về nhà. Sau đó tôi và gia đình đưa mẹ tôi đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay sức khỏe của mẹ tôi đã dần hồi phục, nhưng vẫn con bị ảnh hưởng thần kinh và ngoài da".

Sau khi gây án, ngay trong đêm đối tượng Phan Xuân Tiến đã tới Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tiến về hành vi cướp tài sản.