Nhật tuyên bố “dùng vũ lực” nếu Trung Quốc đổ bộ Senkaku/Điếu Ngư

ANTĐ - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 23-4 tuyên bố “dùng vũ lực trục xuất” đối với bất kỳ cuộc đổ bộ nào của Trung Quốc, lên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. 
Nhật tuyên bố “dùng vũ lực” nếu Trung Quốc đổ bộ Senkaku/Điếu Ngư ảnh 1
Các tàu tuần tra Nhật Bản theo sát tàu hải giám 66 của Trung Quốc 
gần Senkaku/Điếu Ngư hôm 23-4

“Chúng ta sẽ hành động kiên quyết đối với bất kỳ nỗ lực xâm nhập nào vào vùng lãnh hải của Nhật Bản và đổ bộ lên quần đảo. Sẽ là lẽ thường tình khi chúng ta sử dụng vũ lực để trục xuất nếu (phía Trung Quốc) có ý định đổ bộ”, ông Abe phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản. 

Tuyên bố trên của ông Abe được đưa ra sau khi các tàu tuần tra thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản phát hiện 8 tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp giữa hai nước gần Senkaku/Điếu Ngư. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc điều một đội tàu đông đảo đến vậy tới khu vực này kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo trên hồi tháng 9 năm ngoái. 

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo, Trình Vĩnh Hoa tới để phản đối. Trong khi đó, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng, việc tàu Trung Quốc thường xuyên xâm phạm lãnh hải Nhật Bản là hành động không thể chấp nhận được và cực kỳ đáng lên án. 

Đài truyền hình NHK cho biết, một đội gồm 9 tàu cá Nhật Bản chở hàng chục nhà lập pháp địa phương và phóng viên báo chí nước ngoài cũng có mặt tại vùng biển xung quanh Senkaku/Điếu Ngư. 

Về phần mình, Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo, Trình Vĩnh Hoa đã trao công hàm phản đối hành động xâm nhập các vùng biển xung quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, đồng thời yêu cầu các tàu Nhật phải rời khỏi khu vực này ngay lập tức.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng lên tiếng phản đối việc giới chức Nhật Bản tới thăm đền Yasukuni, nơi thờ 2,5 triệu người Nhật tử trận, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh hàng đầu trong Thế chiến II.