Nhật tuyên bố đã xác định quốc tịch tàu ngầm "lạ"

ANTĐ - Ngày 13/05, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera tuyên bố Nhật đã xác định được quốc tịch của tàu ngầm lạ hoạt động ở vùng biển Okinawa.

Trả lời phỏng vấn của ký giả tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật về sự kiện tàu ngầm lạ hoạt động ở vùng tiếp giáp với lãnh hải Nhật ở phía nam của đảo Kume, Okinawa, ông Onodera cho biết, sau khi nhận được sự đồng ý của Thủ tướng Shinzo Abe, nếu tàu ngầm này xâm nhập lãnh hải của Nhật Bản thì lực lượng phòng vệ sẽ lập tức tiến hành “các hành động cảnh cáo”. Về quốc tịch của tàu ngầm, Bộ trưởng Onodera trả lời đây là vấn đề “không thể công bố”.

Kyodo News cho biết, thông qua buổi buổi họp báo này, Nhật Bản cũng nhấn mạnh đến việc sẽ áp dụng các hành động kiên quyết đối với các quốc gia có liên quan đến những sự việc tương tự. Ông Onodera cũng cho biết, sau khi tiếp nhận báo cáo phát hiện tàu ngầm lạ, Bộ Quốc phòng Nhật đã triệu tập các quan chức cao cấp tiến hành một cuộc họp khẩn cấp tại trụ sở của Bộ. Nhưng ngay sau đó, tàu ngầm lạ đã ra khỏi khu vực nhạy cảm và không xâm phạm vào lãnh hải của Nhật Bản.

Tàu ngầm lớp AIP lớp Soryu của Nhật

Ngoài ra, liên hệ với vụ tàu ngầm lạ hoạt động một thời gian ngắn tại vùng tiếp giáp phía tây Amami Oshima, tỉnh Kagoshima ngày mùng 2 tháng này, Bộ trưởng Onodera nhấn mạnh: “Đây là một trường hợp đặc biệt mà thông tin được công khai, chúng tôi cũng sẽ gửi các thông tin có liên quan đến Chính phủ của đối phương”. Điều này xác nhận là Nhật đã biết chính xác Quốc tịch của tàu ngầm lạ này.

Luật phòng vệ của Nhật quy định, để bảo vệ an ninh con người và tài sản cùng với bảo vệ trật tự, trị an trên biển, trong một số tình huống đặc biệt, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản có thể sẽ đưa ra các hành động cảnh cáo đối thủ.