Nhật - Nga hoãn đàm phán về việc thăm đảo

ANTD.VN - Nhật Bản và Nga không đạt được thỏa thuận về các chuyến thăm miễn thị thực cho các công dân Nhật Bản từng sống trên 4 hòn đảo hiện do Nga kiểm soát tới các hòn đảo này trong năm nay.

Quần đảo Kuril - tâm điểm tranh chấp chủ quyền giữa Nga và Nhật Bản

Đây vốn là chương trình trao đổi được tổ chức hàng năm kể từ năm 1992. Hôm thứ Năm, đại diện của 2 nước đã gặp nhau tại Yuzhno-Sakhalinsk ở vùng Viễn Đông của Nga để thảo luận các kế hoạch cho năm tài chính 2018.

Đoàn Nhật Bản đã đề nghị cho phép 1.221 công dân Nhật Bản được tới thăm các đảo và chia thành 26 đợt, từ tháng 5 đến tháng 10. Một số người trong số này hy vọng sẽ có thể đến viếng mộ của tổ tiên họ.

Tuy nhiên, phía Nga vẫn chưa chấp thuận một số trường hợp. Hai bên sẽ gặp lại nhau, sớm nhất là vào cuối tháng 3 này.

Nga kiểm soát 4 hòn đảo này, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản khẳng định các hòn đảo này là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Nhật Bản. Nhật Bản cho rằng, các hòn đảo này đã bị chiếm đóng bất hợp pháp sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.