Nhật hủy lệnh đánh chặn tên lửa Triều Tiên

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản vừa hủy bỏ một mệnh lệnh đối với Lực lượng phòng vệ nhằm bắn hạ các tên lửa của Triều Tiên đang bay tới, sau khi Tokyo nhận thấy khả năng không còn mối nguy hiểm trực tiếp từ các tên lửa của Bình Nhưỡng.

Tàu khu trục Aegis của Nhật Bản

Động thái này được đưa ra hôm 11-5, hai ngày sau khi Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên kết thúc.

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh cho Lực lượng phòng vệ đối phó với các vụ phóng thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã triển khai các tàu khu trục Aegis và các tên lửa đánh chặn đất đối không PAC3 ở khu vực trụ sở Bộ Quốc phòng tại trung tâm Thủ đô Tokyo.

Sau lệnh hủy bỏ đánh chặn, những thiết bị này sẽ được Lực lượng phòng vệ Nhật Bản rút đi.