Nhật hoàng Akihito trấn an dân chúng
(ANTĐ) - Nhật hoàng Akihito ngày 16-3 đã phát đi thông điệp kêu gọi dân chúng cùng nỗ lực để vượt qua khó khăn.
Nhật hoàng Akihito |
Đây là lần đầu tiên bài phát biểu của Nhật hoàng được phát đi trên truyền hình. Trong bộ comple màu tối, vị hoàng đế 77 tuổi nói số người chết tăng lên mỗi ngày và không rõ con số này còn tăng đến đâu, nhưng ông hy vọng càng nhiều người được cứu sống càng tốt. “Tôi cầu nguyện cho sự an toàn của càng nhiều người càng tốt. Những người bị buộc phải sơ tán đang sống trong điều kiện khắc nghiệt như lạnh giá, thiếu nước và nhiên liệu… Tôi không ngừng cầu nguyện cho công việc cứu hộ nhanh chóng hoàn thành và cuộc sống người dân tốt hơn, dù chỉ là hơn chút ít” - Nhật hoàng nói.
Ông cũng nhấn mạnh: “Tôi đã nhận được nhiều lời chia buồn từ nguyên thủ một số quốc gia. Hãy cho phép tôi chuyển những lời lẽ tốt đẹp đó đến với người dân vùng bị nạn”.
Nhật hoàng Akihito cũng tỏ ý quan ngại sâu sắc về tình hình tại nhà máy điện nguyên tử ở tỉnh Fukushima, hy vọng nỗ lực của những người có liên quan sẽ không để tình trạng tồi tệ hơn. Ông nói, những sự cố tại nhà máy điện Fukushima Daichi là “không lường trước được”.
Bài phát biểu của Nhật hoàng được phát đi chỉ vài giờ sau khi những nhân viên cuối cùng đang vật lộn với sự cố ở nhà máy điện đã phải rút ra ngoài. Những nhân viên này được coi như những anh hùng bởi họ đang bảo vệ cho cuộc sống của mọi người có thể bằng việc hy sinh chính mạng sống của họ.
“Từ đáy lòng mình, tôi hy vọng mọi người sẽ tay trong tay, giúp đỡ nhau để cùng vượt qua thời điểm khó khăn này” - Nhật hoàng nói. Ông cũng có một ước mong là tất cả nạn nhân vùng động đất, sóng thần sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng và sẽ chăm sóc nhau để tiếp tục cuộc sống, đồng thời hy vọng tất cả người dân Nhật Bản sẽ hướng đến tiến trình tái thiết.
Tờ Guardian của Anh bình luận, cuộc khủng hoảng hậu động đất, sóng thần, nhất là sự cố liên quan đến nhà máy điện hạt nhân khiến tâm lý lo lắng trong người dân Nhật Bản tăng cao nhưng thông điệp của Nhật hoàng Akihito, một người được nể trọng về sự sâu sắc và hiểu biết trong chừng mực nào đó sẽ giúp khơi dậy tinh thần người dân.
Trước đó, cơ quan hoàng gia đưa ra thông cáo rằng Nhật hoàng và hoàng hậu định đến thăm người dân vùng bị sóng thần nhưng sau đó cho rằng việc chính lúc này vẫn là tập trung vào hoạt động cứu hộ. Hồi tháng 1-1995, vợ chồng Nhật hoàng cũng đã đi thị sát vùng bị thiên tai sau trận động đất ở Kobe khiến 6.400 người thiệt mạng.
Yến Chi
(Theo NHK/AFP/Guardian)