Nhật Bản viện trợ xe hơi thế hệ mới cho CATP Hà Nội

ANTĐ - Chiều 19-4, thừa ủy quyền của UBND TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội đã ký hợp đồng đại lý với Hệ thống hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICS) về khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án thông qua việc cung cấp xe hơi thế hệ mới của chính phủ Nhật Bản năm 2013 cho CATP Hà Nội.
Nhật Bản viện trợ xe hơi thế hệ mới cho CATP Hà Nội ảnh 1
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội thừa ủy quyền UBND TP.Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác với đại diện JICS


Gói viện trợ không hoàn lại phi dự án của chính phủ Nhật Bản dành cho CATP Hà Nội có tổng trị giá 500 triệu yên, thông qua việc cung cấp xe hơi thế hệ mới, bao gồm xe điện và xe hybrid. Sau khi thống nhất các điều khoản trong hợp đồng, ông Shinichiro Serizawa – Giám đốc Hệ thống hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICS) và Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã cùng ký kết hợp đồng đại lý để chuyển giao số xe hơi thế hệ mới của chính phủ Nhật Bản cho CATP Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật. 

Nhật Bản viện trợ xe hơi thế hệ mới cho CATP Hà Nội ảnh 2


Là đơn vị trực tiếp thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng và tiếp nhận gói viện trợ phi dự án của chính phủ Nhật Bản, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP Hà Nội mong muốn, trên tinh thần thống nhất các nội dung đã được hai bên ký kết trong hợp đồng, Hệ thống hợp tác quốc tế Nhật Bản sẽ sớm có những trao đổi phản hồi về đề nghị từ phía CATP Hà Nội và cố gắng rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng để CATP nhanh chóng tiếp nhận, đưa vào sử dụng hiệu quả số phương tiện của gói viện trợ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH  trên địa bàn Thủ đô.