Nhật Bản tiến hành thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình nội địa đầu tiên

ANTĐ - Ngày 24-2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã đến tỉnh Aichi thị sát công tác thực nghiệm chạy thử đường băng cho máy bay X-2 (ATDX), máy bay tàng hình thế hệ 5 do Nhật Bản chế tạo.

Nhật Bản tiến hành thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình nội địa đầu tiên ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản xác nhận, công tác nghiên cứu chế tạo máy bay thế hệ 5 này tiến triển rất thuận lợi. X-2 là máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên do Công ty Mitsubishi Nhật Bản chế tạo.

Nhật Bản tiến hành thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình nội địa đầu tiên ảnh 2

Nó được tiến hành thử nghiệm tại sân bay Chūbu, tỉnh Aichi. Nhật Bản thử nghiệm tính năng máy bay bằng cách cho X-2 chạy thử trên đường băng khoảng 100km, sau đó đánh giá tình hình nghiên cứu và xác định thời gian bay thử lần đầu tiên cho máy bay chiến đấu tàng hình này.
Nhật Bản tiến hành thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình nội địa đầu tiên ảnh 3

Theo kế hoạch, X-2 sẽ được bay thử lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2016.
Nhật Bản tiến hành thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình nội địa đầu tiên ảnh 4

Sau khi Cơ quan chịu trách nhiệm về trang thiết bị quốc phòng Nhật Bản nghiệm thu và tiến hành phân tích đánh giá số liệu, sẽ có quyết định về việc Nhật Bản tự chủ, hay liên doanh với nước khác để nghiên cứu sản xuất máy bay thay thế cho máy bay chiến đấu F-2 của lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong tương lai.