Nhật Bản sắp thoát khỏi giảm phát sau gần hai thập niên

ANTĐ - Giá cả tiêu dùng của Nhật Bản đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong 5 năm qua, chứng tỏ những nỗ lực của chính phủ để thoát giảm phát đã có tác dụng.

Nếu không tính chi phí ăn uống, lạm phát đã tăng 1.2% trong tháng 11 so với năm ngoái, vượt xa kì vọng của thị trường.

Nhật Bản đang tiến rất gần đến mục tiêu của ngân hàng trung ương là đạt mức lạm phát 2% trong năm 2015. Đây là kết quả của những chính sách thúc đầy kinh tế nhằm làm giảm sức mạnh đồng tiền và tăng chi tiêu.

Thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ), ông Haruhiko Kuroda đã phát biểu hồi đầu tuần rằng, chính phủ sẽ phá vỡ điểm cân bằng giảm phát của nền kinh tế.

Nhật Bản phải chịu phát triển đình đốn và hạ giá trong suốt gần 2 thập kỉ qua vì các doanh nghiệp và hộ gia đình đều thắt chặt chi tiêu, khiến giá cả ngày một thấp đi.

Ông Kuroda nói vào thứ tư: “Chính sách tiền tệ của Nhật khác với những nước khác ở chỗ chúng tôi sẽ tập trung thay đổi kì vọng của xã hội. Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều cải thiện về kinh tế, thị trường và tình cảm cộng đồng. Đây chính là cơ hội để chấm dứt giảm phát”.

Một vài tư liệu được công bố vào thứ 6 cũng là minh chứng cho sự hồi phục của nền kinh tế Nhật Bản dưới thời của thủ tướng Shinzo Abe.

Mức lương trung bình đã ngừng sụt giảm sau 17 tháng, trong khi năng suất các nhà máy tăng trong 3 tháng liên tiếp, doanh số bán lẻ tăng vọt.

Nhờ có sự tin tưởng của các nhà đầu tư, chỉ số Nikkei đã đạt mức cao nhất trong 6 năm với 16,178.94 điểm. Chỉ số đã tăng 56% trong năm nay và hướng tới mức cao nhất kể từ năm 1972.

Đồng yên Nhật cũng lần đầu tiên trong 5 năm đạt mức 105 yên ăn một đôla Mỹ, nhờ những số liệu khả quan của nền kinh tế. Nhờ có chương trình in thêm tiền của chính phủ, yên Nhật đã mất ¼ giá trị so với đồng đô la Mỹ, tính đến năm nay. Đây là điều mấu chốt trong chính sách của thủ tướng Abe nhằm vực dậy nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới bằng tăng sản lượng xuất khẩu.