Nhật Bản phá dỡ toàn bộ 4 lò phản ứng ở nhà máy Fukushima số 2

ANTD.VN - Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản đã chính thức quyết định phá dỡ tất cả 4 lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 2 nằm gần nhà máy Fukushima số 1.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 2

Quyết định này được đưa ra hôm 31-7 tại buổi họp Ban giám đốc của công ty điều hành nhà máy.

Nhà máy Fukushima số 2 nằm gần nhà máy số 1 - chịu thiệt hại nặng nề sau trận động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm 2011 - khoảng 12 km về phía Nam.

Tất cả 4 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy đã dừng hoạt động sau thảm họa động đất và sóng thần trên. Quyết định này đồng nghĩa với việc tất cả 10 lò phản ứng hạt nhân tại tỉnh Fukushima sẽ bị phá dỡ.

Công ty điều hành cho biết công tác tháo dỡ hoàn toàn các lò phản ứng tại nhà máy có thể mất tới hơn 40 năm.