Nhật Bản nỗ lực chống lừa đảo trên mạng

ANTĐ - Cảnh sát Nhật Bản đang hợp tác với một tổ chức phi lợi nhuận (NPO) quốc tế để chống những vụ lừa đảo trên mạng như thiết lập các cửa hàng giả trên mạng, hoặc làm giả cổng giao dịch điện tử ngân hàng để ăn cắp tiền hoặc thông tin cá nhân.

Nhiều trang web giả tìm cách lừa đảo người mua hàng trên mạng (Ảnh minh họa)

Cục Cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay có 2.144 trang web lừa đảo trên toàn quốc, chuyên lừa những người mua hàng trên mạng. 

Các trang web giả rất khó xóa vì hầu hết được lập thông qua các máy chủ ở nước ngoài. Vì thế, cảnh sát Nhật Bản quyết định hợp tác với một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ mang tên “Nhóm chống lừa đảo trên mạng”. Trong số thành viên của nhóm này có Microsoft và Google. Những hãng này sẽ trao đổi tin tức do cảnh sát Nhật Bản cung cấp và cố gắng ngăn chặn lừa đảo, bằng cách cảnh báo người sử dụng.