Nhật Bản "ngược dòng" giành quyền đăng cai Olympic 2020

ANTĐ - Gặp bất lợi ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu, song Tokyo (Nhật Bản) đã bất ngờ vượt qua 2 đối thủ nặng ký là Madrid (Tây Ban Nha) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để giành quyền đăng cai Olympic 2020.

Rạng sáng 8-9 (giờ Việt Nam), Đại hội Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đang diễn ra tại thành phố Buenos Aires - Argentina đã chọn Tokyo (Nhật Bản) làm địa phương đăng cai Olympic 2020. 

Ở vòng 1, Tokyo giành được 42 phiếu bầu, còn Madrid và Istanbul có cùng số phiếu là 26. Sau vòng bỏ phiếu phụ, Istanbul vượt qua Madrid khi giành 49 phiếu, hơn đối thủ 4 phiếu. 

Bước vào vòng bỏ phiếu thứ 2, Tokyo nhận được 60 phiếu bầu, hơn gần gấp đôi đối thủ trực tiếp là Istanbul (36 phiếu).

IOC công bố kết quả bỏ phiếu: Tokyo thắng cuộc (Ảnh AFP)

Đây được xem như cuộc ngược dòng ngoạn mục của Tokyo, bởi ngay trước thềm thời điểm bỏ phiếu, cơ hội chiến thắng của thủ đô đất nước Mặt trời mọc bị ảnh hưởng trầm trọng, do những quan ngại mới nhất về rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima được loan tải trên phương tiện truyền thông. 

Tuy nhiên, với bài thuyết trình kéo dài gần một giờ đồng hồ, phía đại diện Tokyo đã thuyết phục được các đại biểu với cam kết về đảm bảo không ảnh hưởng từ phóng xạ, đồng thời cho biết nếu giành quyền đăng cai tổ chức, Olympic và Paralympic 2020 sẽ đem lại nguồn cảm hứng và sự an ủi cho thế hệ trẻ, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi thảm họa trên.

Niềm vui của người dân Nhật khi Tokyo giành quyền đăng cai Olympic 2020 (Ảnh Dailymail)

“Chúng tôi rất vinh dự được đăng quang tổ chức Olympic và Paralympic 2020. Đó là một cảm giác khó tả và phấn khích. Các thành viên IOC đã đặt niềm tin vào thành phố tuyệt vời của chúng tôi và chúng tôi hứa sẽ không làm họ thất vọng”, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản, Tsunekazu Takeda chia sẻ. 

Đây sẽ là lần thứ 2 Nhật Bản đăng quang tổ chức Olympic kể từ lần đăng cai vào năm 1964 và là quốc gia châu Á đầu tiên có được vinh dự này.