Nhật Bản nghiên cứu thành công da nhân tạo

ANTĐ - Vừa qua, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học RIKEN và Tokyo (Nhật Bản) tuyên bố, họ đã lần đầu tạo ra mẫu da nhân tạo, đáng chú ý là mẫu này có nang lông, tuyến mồ hôi, có thể tương tác với tế bào thần kinh và cơ, giống như cách vận hành của lớp da thật. 

Nhật Bản nghiên cứu thành công da nhân tạo ảnh 1

Da nhân tạo có tuyến mồ hôi và nang lông

“Chúng tôi đã phát triển thành công da nhân tạo có chức năng như mô bình thường” - Takashi Tsuji, một nhà sinh vật học thuộc Đại học RIKEN cho biết. Để phát triển lớp da này, các nhà khoa học đã lấy tế bào từ lợi của chuột rồi biến chúng thành tế bào gốc, từ đó thành tế bào da chuột. Khi có đủ các mẫu mô, các nhà nghiên cứu ghép da nhân tạo lên chuột được biến đổi gene có hệ thống miễn dịch kém và những phần cơ thể không có lông. 

Da là tổ chức rộng lớn trên cơ thể con người, hàng rào đầu tiên chống lại nhiễm trùng và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Dù các thí nghiệm mới được tiến hành trên chuột nhưng đây là một bước đột phá trong nghiên cứu phát triển da nhân tạo. Tương lai, các nhà khoa học hy vọng kỹ thuật này sẽ được ứng dụng để ghép da cho bệnh nhân bị bỏng nặng, sẹo lớn, rụng tóc hay thay thế cho việc thử nghiệm chất hóa học trên da động vật.