Nhật Bản: Con trai tâm thần phân liệt sát hại mẹ, khiến chị trọng thương

ANTĐ -Cảnh sát thành phố Otsu, tỉnh Shiga (Nhật Bản) hôm 13-1 cho biết, một thanh niên 22 tuổi đã nhảy lầu tự vẫn sau khi đâm chết người mẹ 67 tuổi và khiến chị gái bị trọng thương.

Theo nguồn tin phía cảnh sát, họ nhận được cuộc gọi của ông Koji Aoki vào khoảng 4 giờ sáng. Ông này nói rằng con trai ông ta đã dùng dao tấn công mẹ và chị gái trong lúc họ đang ngủ.

Ảnh minh họa

Khi cảnh sát tới hiện trường, họ thấy bà Aoki nằm trên sofa, nạn nhân được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Cô con gái hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Aoki khai với cảnh sát rằng ông bị tỉnh giấc bởi tiếng kêu của con gái. Ông vội lao tới và cố gắng giật dao khỏi tay con trai khiến cậu ta bỏ chạy khỏi nhà. Khoảng 1 giờ sau đó, cậu con trai đã nhảy từ trên nóc của tòa nhà xuống đất và tử vong tại chỗ.

Truyền thông địa phương cho hay cậu con trai có tiền sử bị chứng tâm thần phân liệt và từng nói đến cái chết.