Nhật Bản cho phép kéo dài tuổi thọ nhà máy điện hạt nhân trên 60 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan giám sát hạt nhân của Nhật Bản đã thông qua với đa số phiếu thuận về kế hoạch của chính phủ là cho phép các nhà máy điện hạt nhân hoạt động quá giới hạn 60 năm hiện nay.
Nhà máy điện hạt nhân Mihama của Nhật Bản. Ảnh minh họa

Nhà máy điện hạt nhân Mihama của Nhật Bản. Ảnh minh họa

Theo đó, 4 trong số 5 thành viên của Cơ quan quản lý hạt nhân (NRA) đã bỏ phiếu ủng hộ trong 1 cuộc họp bất thường. Rất hiếm khi cơ quan này thông qua vấn đề quan trọng mà không có sự đồng thuận tuyệt đối.

Về nguyên tắc, quy định thời gian hoạt động của nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản hiện nay là 40 năm, có thể được gia hạn thêm 20 năm nếu được NRA chấp thuận.

Mục đích của chính phủ trong việc thay đổi chính sách là nhằm cho phép các nhà máy tiếp tục hoạt động sau thời hạn 60 năm, không tính thời gian kiểm tra và thử nghiệm.

NRA đã đề xuất một cơ chế mới cho các nhà máy điện hạt nhân cũ. Cơ quan này nói rằng sau khi một nhà máy đã hoạt động được 30 năm, phải kiểm tra tình trạng xuống cấp của trang thiết bị ít nhất là 10 năm một lần, và lập kế hoạch quản lý.

Tuy nhiên, ông Ishiwatari Akira, thành viên phụ trách đánh giá động đất và sóng thần, đã phản đối điều này trong cuộc họp hôm thứ Tư tuần trước và cơ quan đã hoãn quyết định của mình.

Trong cuộc họp hôm 13-2, các thành viên NRA bỏ phiếu về cơ chế mới và về dự luật sửa đổi luật về các quy định hạt nhân. Ông Ishiwatari một lần nữa bỏ phiếu phản đối và cho biết bản sửa đổi không dựa trên kiến thức khoa học cũng như công nghệ mới và những thay đổi này sẽ không cải thiện độ an toàn.