Nhật Bản chính thức giải tán Hạ viện

ANTĐ - Tại phiên họp toàn thể hôm qua 21-11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức tuyên bố giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử sớm vào ngày 14-12 tới. 

Theo đó, các chính đảng sẽ có 12 ngày vận động tranh cử, bắt đầu từ 2-12. Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ tháng 12-2012, như vậy các nghị sĩ hoạt động chưa đầy 1/2 nhiệm kỳ 4 năm. Trong lần tổng tuyển cử này, số ghế trong Hạ viện sẽ giảm từ 480 xuống còn 475 ghế. Các nhà phân tích cho rằng, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hiện chiếm ưu thế và có khả năng thắng trong cuộc bầu cử này.

Theo Hiến pháp Nhật Bản, người đứng đầu chính phủ có quyền ra quyết định giải tán Hạ viện. Các tài liệu có liên quan đã được Nhật Hoàng phê duyệt trước khi ông Abe tuyên bố quyết định.