Nhập khẩu ô tô gia tăng

ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, tháng 8-2015, nhập khẩu ô tô từ Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc vào Việt Nam gia tăng. 

Theo số liệu thống kê mới nhất, 6 tháng đầu năm 2015, riêng xe nhập khẩu từ Trung Quốc là 16.925 chiếc, trị giá 953 triệu USD, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, xe nhập chủ yếu là xe tải từ 10-45 tấn để phục vụ sản xuất, chứng tỏ sản xuất trong nước có dấu hiệu phục hồi.

Cũng theo Bộ Công Thương, 8 tháng đầu năm 2015, cả nước nhập siêu 3,6 tỷ USD, bằng 3,4% kim ngạch xuất khẩu. Ô tô nằm trong nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu nhưng trong khoảng thời gian trên, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ đã tăng 63,3% về lượng và giảm 4,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.