Nhân viên bán thuốc chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

ANTĐ - Lợi dụng sự tín nhiệm của công ty, từ tháng 4 đến tháng 10-2012, Dĩnh đã thu tiền và thuốc của 81 khách hàng có tổng giá trị hơn 814 triệu đồng nhưng không nộp về công ty, tự ý bỏ túi tiêu xài cá nhân. 
Ngày 23-12, kết thúc phiên xử phúc thẩm tại Phú Yên, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã bác đơn kháng cáo, tuyên giữ nguyên án sơ thẩm 12 năm tù giam dành cho bị cáo Tôn Thất Dĩnh (SN 1958, trú ở phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2007, Dĩnh làm nhân viên bán hàng tại Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam (100% vốn nước ngoài, có trụ sở tại 636 Nguyễn Tất Thành, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên). Nhiệm vụ Dĩnh được giao là nhận đặt hàng từ các nhà thuốc tây trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên báo về để công ty xuất hàng và hóa đơn cho các nhà thuốc. Sau đó đến các nhà thuốc thu tiền và chuyển về cho công ty trong ngày. 

Tuy nhiên, lợi dụng sự tin tưởng và tín nhiệm của công ty, từ tháng 4 đến tháng 10-2012, Dĩnh đã thu tiền và thuốc của 81 khách hàng có tổng giá trị hơn 814 triệu đồng, nhưng không nộp về công ty, mà tự ý bỏ túi tiêu xài cá nhân. 

Đầu tháng 10-2012, công ty tiến hành kiểm tra đột xuất, đối chiếu công nợ của khách hàng, phát hiện Dĩnh đã bỏ túi hơn 814 triệu đồng và yêu cầu hoàn trả lại toàn bộ số tiền này. Sau đó, Dĩnh chỉ trả được hơn 181 triệu đồng, còn 633 triệu đồng không có khả năng hoàn trả, nên bị công ty tố cáo với cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 27-9-2013, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên bị cáo Dĩnh 12 năm về tội danh trên.