Nhân vật nào sẽ là tân Thủ tướng Sudan sau đảo chính quân sự?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Sudan Abdel Fattah al-Burhan cho biết, tân Thủ tướng Sudan sẽ là một nhà kỹ trị, nhưng thông tin về ứng cử viên cho chức vụ này chưa được hé lộ.
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Sudan Abdel Fattah al-Burhan

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Sudan Abdel Fattah al-Burhan

“Thủ tướng trước đây được bầu thông qua sự đồng thuận giữa các lực lượng chính trị và quân sự. Bây giờ không còn lực lượng chính trị, vì vậy chúng tôi có nhiệm vụ là lãnh đạo nhân dân và giúp đỡ họ trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi cuộc bầu cử được tổ chức. Chúng tôi sẽ chọn thủ tướng là một nhà kỹ trị”, ông al-Burhan nói.

Hiện chưa có danh sách các ứng cử viên cho chức vụ này, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Sudan cho biết thêm. Theo Tướng al-Burhan, các thành viên Nội các sẽ do tân Thủ tướng Sudan bổ nhiệm, vì quân đội sẽ không can thiệp.

Ông al-Burhan cho hay, Thủ tướng mới và Hội đồng Chủ quyền sẽ ra mắt tại Sudan trong vòng vài ngày tới, “chậm nhất là trong vòng 1 tuần”. “Tôi hy vọng điều này sẽ được thực hiện trong vài ngày hoặc chậm nhất là 1 tuần”, ông al-Burhan nói khi được hỏi về thời điểm bầu Thủ tướng mới và bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng Chủ quyền.

Quân đội Sudan hôm 25-10-2021 đã bắt giam Thủ tướng Abdalla Hamdok và một số quan chức khác, đồng thời giải tán chính phủ chuyển tiếp và ban bố tình trạng khẩn cấp. Ông Hamdok đã được thả hôm 26-10 nhưng những người khác vẫn bị giam giữ.